Bến Tre: Xác định nguyên nhân cháy tàu cá

Chiều 14/9, tàu cá BT92929TS đang neo đậu tại bến (thuộc địa phận xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thiệt hại ước tính trên 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng khống chế vụ cháy tàu chiều ngày 14/9. (ảnh chụp qua màn hình): Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

Sáng 15/9, Đại tá Võ Văn Ngon, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết, qua xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cháy tàu cá biển kiểm soát BT92929TS tại xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri vào chiều 14/9 là do bất cẩn trong quá trình hàn xì để xỉ hàn rơi xuống tàu, gặp phải các vật liệu dễ cháy đã gây ra hỏa hoạn.

Hiện, các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14/9, tàu cá BT92929TS do ông Võ Văn Sương, sinh năm 1974, đăng ký thường trú tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre làm chủ, đang neo đậu tại bến (thuộc địa phận xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tàu chữa cháy của Bộ đội Biên phòng Bến Tre tiếp cận tàu cá, khống chế vụ cháy. (ảnh chụp qua màn hình): Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

Nhận được tin báo, Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre đã nhanh chóng điều kíp Tàu BP169801 cùng 11 cán bộ phối hợp lực lượng Công an Phòng cháy chữa cháy tỉnh và huy động 2 phương tiện của ngư dân cơ động tiếp cận hiện trường tiến hành cứu nạn, chữa cháy, đồng thời cảnh giới đường thủy cho các phương tiện khi đi qua khu vực này.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đám cháy trên tàu BT92929TS đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng ước tính tài sản thiệt hại khoảng 1,2 tỉ đồng./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ben-tre-xac-dinh-nguyen-nhan-chay-tau-ca-20200915095010595.htm