Bến Tre: Vận động các chủ nhà trọ hỗ trợ công nhân khó khăn vượt qua mùa dịch

Trước tình hình dịch COVID-19 và hạn mặn, nhiều công ty ở các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre bị ảnh hưởng, một số công ty cho công nhân nghỉ việc. Công việc bị tạm ngưng, nhiều công nhân không có thu nhập, đời sống gặp khó khăn. UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo Liên đoàn lao động huyện phối hợp UBND một số xã vận động các chủ nhà trọ hỗ trợ công nhân lúc khó khăn.

Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành và cán bộ xã Phú An Hòa vận động chủ nhà trọ Quốc Thành (áo đỏ) giảm tiền phòng trọ cho công nhân.

Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành và cán bộ xã Phú An Hòa vận động chủ nhà trọ Quốc Thành (áo đỏ) giảm tiền phòng trọ cho công nhân.

Huyện Châu Thành là địa phương có hai Khu Công nghiệp lớn của tỉnh Bến Tre: An Hiệp và Giao Long. Toàn huyện có trên 3.000 nhà trọ tập trung ở các xã: Phú An Hòa, Giao Long, Quới Sơn, An Hiệp, An Phước... với khoảng 6.700 công nhân lưu trú.

Theo ông Trần Văn Tùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành, trước khi đi vận động, Liên đoàn Lao động đã có những cuộc gọi trao đổi với các nhà trọ và ghi nhận được nhiều kết quả khả quan. 9 nhà trọ trên địa bàn các xã như Quới Sơn, An Phước, Phú An Hòa có động thái giảm giá tiền phòng trọ từ 20% - 50%/phòng/tháng; không thu tiền phòng trong những ngày công ty cho công nhân nghỉ việc; hỗ trợ nước ngọt cho công nhân sử dụng...

Tiếp nối những cuộc gọi, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành phối hợp với các địa phương đến vận động trực tiếp từng nhà trọ. Ngày 8/4, đại diện Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành cùng cán bộ UBND xã Phú An Hòa đến các nhà trọ có đông phòng trọ cho công nhân thuê để vận động, kêu gọi các chủ nhà trọ hỗ trợ giảm tiền phòng, tiền điện, tiền nước cho công nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên cùng tham gia trong ngày vận động, một số nhà trọ cho biết họ đã có chủ ý giảm giá tiền phòng cho công nhân trước khi được cán bộ, đại diện Liên đoàn đến vận động.

Điển hình là chủ nhà trọ Quốc Thành, xã Phú An Hòa đã lên danh sách 12 phòng trọ để giảm tiền phòng trong tháng 4 này. Đây là những phòng trọ có công nhân đang làm việc ở các công ty như PunKook, Phương Đông (Khu Công nghiệp Giao Long) tạm nghỉ việc từ 7-20 ngày do công ty giảm giờ làm, giảm lao động trong lúc dịch COVID-19.

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 và hạn mặn, có một số công ty ở các khu công nghiệp ở huyện Châu Thành cho công nhân nghỉ việc tạm thời.

Anh Trịnh Hồ Duy Quốc Thanh, chủ nhà trọ Quốc Thanh cho biết, nhà trọ sẽ hỗ trợ giảm 20% - 50%/tháng/phòng cho công nhân phải tạm nghỉ việc ở công ty do không có đơn hàng, gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Hiện mỗi phòng trọ nhà anh Quốc Thanh có giá cho thuê từ 600.000 đồng - 800.000 đồng/tháng. Như vậy, với mức hỗ trợ của chủ nhà trọ, công nhân sẽ giảm bớt chi phí từ 120.000 đồng - 400.000 đồng/tháng.

"Công nhân khó khăn đi làm việc để kiếm sống nhưng giờ lại nghỉ việc giữa chừng, gián đoạn nguồn thu nên mình hỗ trợ họ một ít. Khi nào công nhân đi làm lại bình thường, mình mới ngưng hỗ trợ", anh Quốc Thanh chia sẻ.

Anh Quốc Thanh cho biết, nếu thời gian tới, công nhân ở một số công ty khác đang ở trọ gặp khó khăn phải tạm nghỉ việc, anh sẽ tiếp tục hỗ trợ giảm giá tiền phòng.

Trong khi đó, chị Bùi Thị Bích Tuyền, chủ nhà trọ Năm Chỉ, xã Phú An Hòa không ngần ngại đồng ý ngay khi được cán bộ xã vận động hỗ trợ công nhân đang thuê trọ lúc khó khăn. Chị Tuyền cho biết, gia đình chị đồng ý sẽ miễn tiền trọ trong những ngày công nhân phải tạm nghỉ việc không lương. Công nhân nghỉ 10 ngày sẽ trừ tiền phòng 10 ngày, 20 ngày sẽ trừ tiền phòng 20 ngày.

Theo chị Tuyền, giá mỗi phòng trọ nhà chị là 800.000 đồng/tháng. Những ngày công nhân nghỉ việc không có thu nhập nhưng vẫn tốn tiền nhà trọ, vẫn phải chi phí cho sinh hoạt hằng ngày. Chị rất đồng cảm và cho rằng giảm bớt một ít tiền phòng lúc khó khăn cho họ là việc nên làm.

Có mặt tại một phòng trọ của nhà trọ Năm Chỉ lúc đoàn đến vận động, chị Lê Thị Diễm, công nhân Công ty PunKook chia sẻ niềm vui khi biết chủ nhà trọ giảm tiền phòng cho mình lúc này. Trong thời gian công ty cho tạm nghỉ việc (20 ngày) không lương, chị chỉ ở nhà lo cơm nước cho chồng. Vì vậy, sự hỗ trợ của chủ nhà trọ sẽ giúp chị và gia đình đỡ một phần chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Xã Phú An Hòa hiện có 149 nhà trọ với trên 2.600 phòng trọ cho khoảng hơn 3.300 công nhân đang làm việc tại Khu Công nghiệp Giao Long thuê. Đây là địa phương có số nhà trọ nhiều nhất huyện Châu Thành.

Theo ông Bùi Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú An Hòa, UBND xã có kế hoạch vào ngày họp chủ nhà trọ định kỳ sẽ vận động, kêu gọi các chủ nhà trọ hưởng ứng việc hỗ trợ công nhân lúc khó khăn này. Tuy nhiên, do quy định của Thủ tướng Chính phủ không được tụ tập đông người nên trong thời gian tới, UBND xã dự kiến sẽ phối hợp ban, ngành, đoàn thể xã có thư ngỏ gửi đến các chủ nhà trọ trên địa bàn, vận động chủ nhà trọ hỗ trợ giảm tiền phòng cho công nhân đang thuê trọ có công việc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hoặc hỗ trợ bằng các hình thức khác.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành Trần Văn Tùng cho biết, sau ngày vận động trực tiếp một số nhà trọ lớn, có công nhân ở trọ nhiều, Liên đoàn Lao động huyện sẽ báo cáo với UBND huyện để có những kế hoạch tác động thêm, nhằm tạo sự lan tỏa tới các chủ nhà trọ khác để họ cùng chia sẻ khó khăn với công nhân lao động.

Bến Tre đang đối mặt với khó khăn kép, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hạn mặn. Đời sống người dân, công nhân lao động, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp... đều bị ảnh hưởng. Chia sẻ khó khăn, chung tay vượt qua dịch bệnh, thiên tai là nghĩa cử, hành động rất cần lúc này.

Tin, ảnh: Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/ben-tre-van-dong-cac-chu-nha-tro-ho-tro-cong-nhan-kho-khan-vuot-qua-mua-dich-20200408190600793.htm