Bến Tre, Tiền Giang: Cấm tàu thuyền ra khơi, di dời hàng nghìn hộ dân tránh bão

Theo dự báo, cơn bão số 16 (bão Tembin) sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau. Nhận định đây sẽ là cơn bão có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, gió giật 15, khả năng gây thiệt hại lớn, bão sẽ đổ bộ vào bờ biển các tỉnh từ chiều tối 25/12.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre làm việc với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Thạnh Phú về công tác phòng tránh bão số 16 (Ảnh: Bến Tre)

Tại tỉnh Bến Tre, ngày 24/12, ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, để đối phó với bão Tembin, chính quyền tỉnh Bến Tre sẽ tích cực thực hiện khẩn trương công tác di dời khoảng 20.000 dân ở các huyện biển Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú ra khỏi vùng ven biển về nơi tránh trú bão tại các trường học, trạm y tế, nhà tránh trú bão, các chùa, các trụ sở cơ quan nhà nước.

Theo vị Phó chủ tịch tỉnh Bến Tre, việc sơ tán sẽ ưu tiên người già và trẻ em trước, dự kiến sẽ hoàn tất vào 12h trưa ngày mai 25/12.

Chiều cùng ngày 24/12, ông Nguyễn Hữu Lập đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Thạnh Phú về công tác phòng tránh cơn bão số 16.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, công tác ứng phó cơn bão số 16 đã sẵn sàng. Các xã đã tập trung triển khai kế hoạch ứng phó với bão số 16 và phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên.

Qua rà soát, Thạnh Phú có 439 tàu thuyền, đã liên lạc với các chủ phương tiện, hiện tại đã neo đậu an toàn. Đối với các bến đò ngang ở các sông, huyện đã kiểm tra và làm việc với chủ phương tiện đến 16h ngày 24/12/2017 sẽ tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Đã thống kê và chuẩn bị các điều kiện để di dời 4.250 hộ dân với 15.051 người, trong đó có 1.218 hộ dân ở khu vực xung yếu ven sông, ven biển có nguy cơ ảnh hưởng do bão đổ bộ cần di dời khẩn cấp đến các địa điểm an toàn.

Người dân vùng biển huyện Thạnh Phú đang khẩn trương di chuyển tài sản về nơi trú an toàn (Ảnh: Đồng Khởi)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đánh giá cao các phương án ứng phó với bão của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện không được lơ là, mất cảnh giác, tập trung mọi nguồn lực, phải luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình của bão và hỗ trợ các xã triển khai phương án ứng phó với bão; tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo thường xuyên trên trạm truyền thanh xã, cụm truyền thanh các ấp tình hình của bão để người dân biết; huy động lực lượng hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

* Tại tỉnh Tiền Giang, phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước dự báo của bão số 16 đã sẵn sàng từ trưa 24/12 và dự kiến sẽ hoàn thành công tác di dời 40.000 người vào lúc 18 giờ cùng ngày.

2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang cũng đã thực hiện lệnh cấm các tàu thuyền ra khơi, cho tất cả học sinh nghỉ học vào hai ngày 25 và 26-12. Đồng thời, lãnh đạo hai tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, các huyện phải khẩn trương chủ động trong mọi tình huống. Trường hợp nơi nào, địa phương nào để xảy ra chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống bão gây thiệt hại nơi đó sẽ bị kỷ luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ben-tre-tien-giang-cam-tau-thuyen-ra-khoi-di-doi-hang-nghin-ho-dan-tranh-bao-post249189.info