Bến Tre: Tạm thời kiểm soát dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bến Tre, sau khi ngành chức năng tỉnh triển khai các giải pháp, dập dịch, dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc ở địa bàn huyện Thạnh Phú tạm thời được kiểm soát.

Hiện số bò mắc bệnh được cách ly điều trị, chăm sóc tốt đang trong giai đoạn hồi phục và khỏi bệnh. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành chuyên môn tỉnh, bệnh vẫn có khả năng tái phát và lây lan do phần lớn đàn bò không được tiêm phòng vắcxin phòng bệnh lở mồm long móng.

Do đó, ngành chức năng tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi cần thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tổ chức tiêm phòng cho đàn bò, nhất là bệnh lở mồm long móng.

Hiện toàn tỉnh có 220.000 con bò nuôi tập trung ở các huyện Ba Tri, Giồng Trôm, Bình Đại, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú...Thời gian gần đây, bệnh lở mồm long móng thường xuất hiện rải rác trên đàn bò nhưng tất cả các ổ dịch đã được xử lý kịp thời, không gây bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ben-tre-tam-thoi-kiem-soat-dich-lo-mom-long-mong-tren-dan-gia-suc-523596.html