Bến Tre: Nhiều chương trình thiết thực ứng phó với biến đổi khí hậu

Trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp. Trong 2 ngày 17 và 18/6 đã diễn ra Hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho gần 100 tăng ni, phật tử tại tỉnh Bến Tre.

Hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre

Hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre

Hội nghị do Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Bến Tre tổ chức. Hiện nay tình hình biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tại các huyện như Ba Tri, Giồng Trôm, Chợ Lách… nhiều diện tích cây ăn quả, lúa, cây lương thực không có nước tưới người dân phải chịu mất trắng. Nước sinh hoạt bị nhiễm mặn không thể sử dụng được.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trước tình hình đó việc nâng cao ý thức, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho người dân là rất cần thiết. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng nhằm triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho 43 tổ chức tôn giáo trong cả nước. Hội nghị tập huấn lần này tiếp tục hiện thực hóa chương trình phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về việc phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2015–2020.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh trình bày các chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị các báo cáo về nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu; kết quả 05 năm thực hiện chương trình phối hợp phát huy vai trò các Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao việc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được truyền tải đến các đại biểu tham dự. Qua Hội nghị đã nâng cao được nhận thức, cách chủ động ứng phó của nhân dân với biến đổi khí hậu nhất là khi biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến cuộc sống của họ và ảnh hưởng đến kinh tế tại địa phương. Trong đó, Đồng bằng sông Cửu Long là một trong 3 đồng bằng trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Nguyễn Minh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ben-tre-nhieu-chuong-trinh-thiet-thuc-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-47509.html