Bến Tre: Một bị can chết tại trại tạm giam

Ngày 25/3, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Bến Tre), cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp xử lý vụ bị can Dương Văn Lợi, 40 tuổi, ngụ ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) chết trong nhà tạm giam.

Hiện trường vụ án mạng

Hiện trường vụ án mạng

Bị can Lợi phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bến Tre vào 5h sáng ngày 24/3. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an tỉnh Bến Tre đã đưa Lợi đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để cấp cứu nhưng Lợi đã tử vong trước đó.

Trước đó ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định bắt tạm giam đối với Dương Văn Lợi và sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lợi để điều tra về hành vi giết bạn nhậu là Võ Minh Huy, quê quán xã Gia Hòa, H. Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), thường trú xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm (Bến Tre).

Thời điểm 16h30’ ngày 3/3, Huỳnh Văn Thanh, 40 tuổi, ngụ ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm tổ chức nhậu tại nhà cùng nạn nhân Võ Minh Huy, Nguyễn Minh Luân, Hồ Phương Hòa và Trần Đăng Khoa. Cuộc nhậu kéo dài khoảng 30’ thì Dương Văn Lợi, 41 tuổi, nhà cách bàn nhậu khoảng 10 m, đến tham gia.

Khoảng 21h, Lợi trở về nhà bật tivi xem thì bị âm thanh loa karaoke của nhóm bạn nhậu lấp tiếng nên Lợi lấy dao tự chế định qua xử nhưng vợ Lợi ngăn cản kịp thời. Sau đó, Lợi ra trước sàn nhà đốt rác và có lời lẽ thách thức nên bị nhóm thanh niên đang nhậu cầm vỏ chai bia đuổi đánh.

Trong khi nhóm thanh niên vẫn còn đứng trước nhà thách thức thì Lợi cầm dao đi từ cửa sau chém Luân và Huy bị thương. Luân tước được dao của Lợi, tấn công trở lại, Lợi chạy vào nhà. Ngay sau đó, cả Lợi và Huy được đưa tới bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cấp cứu nhưng Huy đã chết sau đó.

Có thể bạn quan tâm

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/ben-tre-mot-bi-can-chet-tai-trai-tam-giam/2019032509066272