Bến Tre: Mâu thuẫn gia đình, chồng nhẫn tâm sát hại vợ và bạn vợ rồi nhảy xuống sông tự tử

Sau khi sát hại vợ và bạn vợ, người đàn ông nhảy xuống sông tự sát nhưng bất thành.

Nạn nhân của vụ việc trên được xác định là Đặng Ngọc Mễ (SN 1974, trú tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc) và Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1968, trú tại xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9/2, Trần Thành Hổ (SN 1974, chồng của nạn nhân Đặng Ngọc Mễ) ở nhà nhưng chờ mãi không thấy vợ về liền ra chòi nuôi vịt của gia đình tại ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây để tìm.

Khi đến nơi, Hổ phát hiện Mễ và Dung đang ở cùng nhau nên đã dùng dao thủ sẵn cắt cổ nạn nhân cho đến chết.

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: baodongkhoi.vn)

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: baodongkhoi.vn)

Được biết, trước khi vụ việc xảy ra, Hổ và vợ là chị Mễ có mâu thuẫn, chị Mễ cũng nhiều lần đòi ly dị.

Sau khi gây án, Hổ đã tới cầu Hàm Luông và nhảy xuống sông nhằm tự tử nhưng không chết. Hiện tại, Trần Thanh Hổ đang được điều trị tại bệnh viện, tình hình sức khỏe đã ổn định.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/ben-tre-mau-thuan-gia-dinh-chong-nhan-tam-sat-hai-vo-va-ban-vo-roi-nhay-xuong-song-tu-tu-d19879.html