Bến Tre : Lễ tạ Tam bảo, tưởng niệm Tổ sư Khánh Hòa

Sáng nay, 8-8 (19-6 ÂL), chư Tăng chùa Vĩnh An (xã An Thới, H.Mõ Cày Nam) đã tổ chức nội bộ lễ tạ Tam bảo, khánh thành chùa Vĩnh An và lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ 73 Tổ Sư Khánh Hòa (1873-1947).

Chư tôn đức tham dự lễ tưởng niệm Đại lão HT.Khánh Hòa

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chư Tăng chùa Vĩnh An tổ chức buổi lễ đơn giản, ngắn gọn, hạn chế số lượng khách mời tham dự.

Quang lâm chứng minh, tham dự có HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM, Chứng minh Phật giáo TP.HCM, Viện chủ chùa Vĩnh An; HT.Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký, Phó Văn phòng II TƯGH; đại diện các Ban, Viện T.Ư; HT.Thích Nhựt Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; HT.Thích Minh Thiện, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; cùng chư tôn đức BTS Phật giáo TP.HCM, các tỉnh, thành lân cận, đại diện Phật giáo các huyện thị tỉnh Bến Tre…

Trước đó, ngày 7-8, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; cùng đại diện các Ban, Viện T.Ư đã đến thăm, niêm hương, đảnh lễ Đại lão HT.Khánh Hòa.

Đại diện chính quyền có ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre; Trương Vĩnh Trọng, Nguyên UV Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành Bến Tre, TP.HCM, địa phương sở tại tham dự.

HT.Thích Như Niệm phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, HT.Thích Như Niệm phát biểu khai mạc cho biết niềm hoan hỷ hôm nay, trước sự chứng minh của chư tôn thiền đức Tăng Ni, quan khách, cùng đồng bào Phật tử về tham dự lễ hánh tạ Tam bảo cùng lễ húy kỵ Tổ sư Lê Khánh Hòa.

“Trước tiên xin niệm ân chư tôn đức cũng như quý nam nữ Phật tử suốt 4 năm qua liên tục khuyến khích, ủng hộ tinh thần, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, đóng góp thời gian công sức, để xây dựng thành công ngôi đại hùng bảo điện.

Đặc biệt, chúng tôi xin thành kính cảm tạ chư tôn đức Tăng Ni và thiện nam tín nữ đã hết lòng quan tâm, hỗ trợ công trình kiến thiết chùa Vĩnh An từ khi khởi sự ngày 4-9-2016 cho đến lúc hoàn mãn”, HT.Thích Như Niệm phát biểu.

Chư tôn đức niệm hương tưởng niệm Đại lão HT.Khánh Hòa

Chư tôn đức HĐCM, HĐTS, BTS các tỉnh, thành đã thành kính niệm hương Tam bảo trước Đại hùng bửu điện trang nghiêm, trước Đức Bổn sư tọa tòa sen bằng chất liệu đồng cao 5 mét, nặng 13 tấn.

Chư tôn đức Tăng Ni, quý quan khách cùng niêm hương, đảnh lễ tri ân công đức của Đại lão HT.Khánh Hòa, vị giáo phẩm có công đức rất lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo miền Nam những năm 30 của thế kỷ trước.

Quý khách tham dự

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bí thư Huyện ủy huyện Mõ Cày Nam phát biểu ôn lại hành trạng, tri ân công đức của Đại lão HT.Khánh Hòa; quá trình hoạt động của cụ Nguyễn Sinh Sắc và Đại lão HT.Khánh Hòa tại chùa Tuyên Linh (Bến Tre).

Thay mặt Phật giáo tỉnh, HT.Thích Nhựt Tấn đã phát biểu tri ân đến chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS Phật giáo các tỉnh, thành, chư tôn đức Tăng Ni; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp tỉnh Bến Tre và TP.HCM.

Chư tôn đức tham dự

Chùa Vĩnh An (xã An Thới, H.Mõ Cày Nam, Bến Tre) là một trong 268 cơ sở tự viện trong toàn tỉnh Bến Tre đã và đang hoạt động ổn định trong ngôi nhà chung của GHPGVN.

Chùa Vĩnh An được xây dựng năm Đinh Sửu (1817) do dòng họ Nguyễn và họ Đinh hiến cúng 9.487 mét đất và nam nữ Phật tử cùng hùn phước kiến tạo xây dựng.

Trải qua thời gian 203 năm thăng trầm của thời gian, từ sau năm 1975 chùa dưới sự quản lý của nam nữ Phật tử cho đến ngày 11-3-Quý Tỵ (2013), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ra quyết định số 04/BTS ngày 6-3-2013 cung thỉnh HT.Thích Như Niệm làm viện chủ. Từ đó đến nay, chùa Vĩnh An không ngừng phát triển.

Tôn tượng Đức Bổn Sư cao 5m, nặng 13 tấn bằng chất liệu đồng tôn trí tại chánh điện chùa Vĩnh An

Ngày 4-9-2016, Hòa thượng viện chủ đã cho xây dựng chánh điện với tôn tượng Đức Bổn Sư tọa trên tọa sen bằng chất liệu đồng cao 5 mét, nặng 13 tấn được trang nghiêm và các công trình phụ hoàn thiện. Từ đây, chùa Vĩnh An cũng cung thỉnh di ảnh của Tổ sư Khánh Hòa về tôn thờ tại Tổ đường.

Chùa Vĩnh An đóng góp nhiều công trình cầu, đường, chương trình từ thiện xã hội như học bổng cho học sinh, hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn tại các huyện thị tại Bến Tre và các tỉnh thành lân cận.

H.Diệu - Ảnh: An Tường

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//thoisu/tintuc/2020/08/08/1fc2d1/