Bến Tre: Khoảng 16ha diện tích bị ngập úng do thi công công trình giao thông

(Moitruong.net.vn) – Trước tình trạng ngập úng do thi công công trình tuyến tránh vào cầu Cổ Chiên thuộc xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 32 hộ dân tại các tổ nhân dân tự quản số 5, 6, 9, 11 thuộc ấp Bình Thới, xã An Thạnh, kiến nghị với chính quyền địa phương mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng do thi công công trình gây ra dẫn đến thiệt hại hoa màu, sức khỏe và đời sống của khoảng 120 nhân khẩu trên diện tích khoảng 16ha.

Khoảng 16ha diện tích bị ngập úng do thi công công trình giao thông

Khoảng 16ha diện tích bị ngập úng do thi công công trình giao thông

Hiện nay, tại ấp Bình Thới xã An Thạnh, công trình tuyến tránh dẫn vào cầu Cổ Chiên đang được khẩn trương thi công. Trước đây, khi mới thi công công trình, do chỉ đào đất phần giữa lấp qua 2 bên đường nên chưa gây ra ngập sâu nhưng khi bắt đầu bơm cát vào thì tình trạng ngập úng nghiêm trọng xảy ra tại một số khu vực, làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Văn Nu – một hộ dân sống khu vực này cho biết, ông có 11 công đất vườn, mỗi tháng thu khoảng 15 triệu đồng, nhưng 2 tháng nay, nước ngập sâu làm cho hàng loạt cây dừa rụng trái non. Ông nói, nếu tình trạng này kéo dài thì không còn dừa để thu hoạch.

Bà Nguyễn Thị Hoàng ngụ cùng ấp với ông Nu bức xúc cho biết, chỉ còn cái nền nhà là không ngập, còn toàn bộ vườn cây trái, vườn dừa đều bị ngâm trong nước gần 2 tháng nay. Bây giờ muốn đi đâu thì phải lội bì bõm. Không chịu nổi, bà đành phải mua cát về tôn cao san lấp đường mới có thể đi ra lộ lớn được.

Ông Mai Chí Tâm – Trưởng ấp Bình Thới cho biết, hơn 2 tháng nay, người dân trong ấp khốn khổ vì công trình này. Bà con trong ấp đã phản ánh lãnh đạo xã và cũng đã tổ chức họp giải quyết vài lần nhưng chưa kết quả.

Được biết, xã đã tổ chức họp giữa các ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị thi công với các hộ dân để tìm giải pháp thoát nước bằng những cống tạm, xẻ rãnh nhưng hai bên chưa thống nhất phương án nên tình trạng ngập úng vẫn chưa được giải quyết.

Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp hiệu quả nhất để khắc phục cũng như hợp lòng dân.

Theo báo Đồng Khởi

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/ben-tre-khoang-16ha-dien-tich-bi-ngap-ung-thi-cong-cong-trinh-giao-thong/