Bến Tre: Hơn 110 gian hàng tham gia triển lãm sản phẩm tại Tuần lễ Thái Lan 2019

Tuần lễ Thái Lan 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Bến Tre thu hút khoảng 116 gian hàng của 79 công ty tham gia trưng bày các mặt hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tuần lễ Thái Lan 2019 được diễn ra tại Trung tâm Thương mại triển lãm và hội nghị quốc tế - Việt Nam (TP. Bến Tre) từ ngày 19 đến hết ngày 21/7. Tuần lễ do Cục Xúc tiến thương mại quốc tế (DITP) - Bộ Thương mại Thái Lan phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad tổ chức.

Đại diện ban tổ chức cắt băng khai mạc. Ảnh: TTXVN

Đại diện ban tổ chức cắt băng khai mạc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Suparporn Sookmark - Giám đốc Văn phòng thương vụ Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh - cho biết: Năm nay, Tuần lễ Thái Lan 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Bến Tre trong ba ngày với khoảng 116 gian hàng từ 79 đơn vị tham gia trưng bày các mặt hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như sản phẩm thời trang, sản phẩm dành cho trẻ em, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, thực phẩm và đồ uống, thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng. Ngoài ra, phạm vi của hội chợ còn bao gồm các ngành dịch vụ như: hàng không và nhà hàng.

Ông Hà Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre cho biết: “Tuần lễ Thái Lan 2019 được tổ chức tại Bến Tre có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường mở rộng quan hệ thương mại giữa Thái Lan với Việt Nam nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng. Trong những năm qua mối quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan đạt được những kết quả tích cực. Hai nước đã thiết lập “Quan hệ Đối tác chiến lược” từ năm 2013.

Trong đó, năm 2018, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt khoảng 17,5 tỷ USD, tăng 13,4% so với năm 2017. Thái Lan tiếp tục duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối các nước ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại Việt Nam với hơn 535 dự án, tổng số vốn đăng ký tính đến nay đạt trên 10,5 tỷ USD. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN (sau Malaysia, vượt Indonesia và Singapore). Riêng tại tỉnh Bến Tre, hiện có 8 dự án của doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư tại Bến Tre với tổng vốn đầu tư là 194,4 triệu USD, chiếm 18% tổng vốn FDI trên toàn tỉnh tính đến 6/2019."

Các đại tham quan các gian hàng tại Tuần lễ Thái Lan 2019.

Theo ông Apirat Sugondhabhirom- - Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh, lý do Bến Tre được chọn là nơi tổ chức "Tuần lễ Thái Lan" đầu tiên trong năm nay là vì sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và vị trí chiến lược của tỉnh như là một trung gian kết nối quan trọng giữa Đồng bằng sông Cửu Long với các trung tâm kinh tế như TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ.

Tuần lễ dự kiến sẽ thu hút hơn 7.000 lượt khách tham quan và trải nghiệm sản phẩm Thái Lan.

Tuần lễ Thái Lan 2019 tại Bến Tre là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Thái Lan và doanh nghiệp tỉnh Bến Tre gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác, thúc đẩy và gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều và đầu tư giữa Thái Lan với Việt Nam nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ben-tre-hon-110-gian-hang-tham-gia-trien-lam-san-pham-tai-tuan-le-thai-lan-2019-d145958.html