Bến Tre: Gia đình cán bộ huyện tự ý đào ao bơm nước mặn vào vùng ngọt

Trong khi các cấp, các ngành và người dân tỉnh Bến Tre đang quyết liệt ứng phó với hạn mặn thì gia đình gia đình cán bộ cấp huyện tự ý đào ao bơm nước mặn vào vùng ngọt để nuôi tôm gây bức xúc trong nhân dân.

Ao bơm nước mặn của gia đình ông Nguyễn Hữu Hậu, Giám đốc Ban quản lý Dự án

Ao bơm nước mặn của gia đình ông Nguyễn Hữu Hậu, Giám đốc Ban quản lý Dự án

Theo phản ánh người dân, tại ấp An Thuận, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre gia đình ông Nguyễn Hữu Hậu, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện tự ý đào ao trên ruộng để bơm nước mặn vào nuôi tôm biển gây bức xúc trong nhân dân.

Theo người dân, hơn một tháng qua, gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng (nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ xã An Bình Tây) là cha ruột của ông Nguyễn Hữu Hậu, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Tri thuê xe cơ giới ngày, đêm đào hoàn thành 4 cái ao trên diện tích hơn 4.000 m2 ruộng lúa để nuôi tôm sú. Đến thời điểm này, có 2 ao đã được bơm nước mặn vào để xử lý đáy ao; còn 2 ao mới đào xong.

Ông Lê Văn D. một nông dân bức xúc cho biết, ông Hậu đào ao mình có biết đâu, nếu nuôi tôm sau này xì nước ra cũng ảnh hưởng làm ruộng. Vùng nước ngọt này nếu nuôi thì nuôi cá nước ngọt thôi, còn nuôi tôm nước mặn xì ra, dân mình khó làm ruộng.

Hay tin gia đình cán bộ, đảng viên đào ao nuôi thủy sản trong vùng ngọt hóa, UBND xã An Bình Tây, huyện Ba Tri đã cử đoàn đến kiểm tra xác minh, xác định phần đất đã đào ao này thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Thanh Hùng, đảng viên, nguyên là cán bộ của xã và là cha ruột của ông Nguyễn Hữu Hậu. UBND xã đã lập biên bản vụ việc, buộc ông Nguyễn Thanh Hùng cam kết không được đưa nước mặn vào nuôi tôm biển. Ông Hùng thừa nhận việc gia đình ông đào ao nuôi tôm biển là sai quy định.

Ông Phạm Văn Gôm, Chủ tịch UBND xã An Bình Tây cho biết, sẽ xử phạt hành chính và buộc gia đình này phải khắc phục hiện trạng ban đầu.

Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Hữu Hậu, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Tri cho rằng, việc đào ao nuôi thủy sản là do cha ruột của ông. Tuy nhiên, ông không khuyên ngăn hành vi này.

Ông Lê Quang Tiến, Phó Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Ba Tri cho biết, gia đình cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt có đào ao nuôi thủy sản trong vùng đất lúa là sai quy định. Trước hết là sử dụng đất sai mục đích, sau đó tự ý đưa nước mặn vào vùng ngọt là không đúng chủ trương của tỉnh. Phòng Tài nguyên- MT huyện sẽ báo cáo UBND huyện để thành lập đoàn đến kiểm tra và xử lý sai phạm theo Nghị định 91 của Chính phủ.

Được biết, ấp An Thuận, xã An Bình Tây là vùng ngọt, quy hoạch trồng lúa. Do đó, nhiều người dân làm ruộng lúa lân cận các ao nuôi tôm sú này hết sức lo ngại trước nguy cơ nước mặn rò gỉ. Việc sử dụng đất sai mục đích, nuôi thủy sản ngoài vùng quy hoạch của gia đình người cán bộ này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến sản xuất lúa của người dân khu vực.

Thành Nhớ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ben-tre-gia-dinh-can-bo-huyen-tu-y-dao-ao-bom-nuoc-man-vao-vung-ngot-43971.html