Bến Tre: Đưa vào hoạt động phà Rạch Miễu

Ngày 27/1, hơn 10 năm sau khi ngừng hoạt động vì có cầu Rạch Miễu, phà Rạch Miễu nối hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang lại được đưa vào hoạt động. Nguyên nhân của việc này là tình trạng quá tải trầm trọng của cầu Rạch Miễu trong thời gian qua.

Phà Rạch Miễu được khởi công xây dựng cách đây hơn 3 tháng, nằm cách cầu Rạch Miễu khoảng 10km về hướng thượng lưu. Phà chạy qua sông Tiền, một đầu bến nằm ở xã Phú Túc huyện Châu Thành (Bến Tre) và một đầu bến ở Song Thuận (huyện Châu Thành, Tiền Giang).

Tổng kinh phí xây dựng phà khoảng 100 tỷ đồng. Theo đại diện tỉnh Tiền Giang, việc hoạt động của phà Rạch Miễu phụ thuộc chặt chẽ vào tình trạng ùn tắc (hoặc không ùn tắc) trên cầu Rạch Miễu. Theo thiết kế, cầu Rạch Miễu có công suất khoảng 10.000 phương tiện/ngày.

Tuy nhiên hiện nay cầu có lưu khoảng 18.000-20.000 phương tiện/ngày. Những ngày cuối tuần, lễ tết lưu lượng phương tiện sẽ tăng gấp nhiều lần và từng nhiều lần xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe kéo dài. Thời gian tới, phà Rạch Miễu sẽ hoạt động song song với cầu, do lực lương CSGT đảm nhiệm, điều tiết.

Ghi nhận thực tế cho thấy nếu các phương tiện di chuyển từ Tiền Giang qua tỉnh Bến Tre hay ngược lại bằng phà Rạch Miễu, thời gian sẽ lâu hơn so với đi cầu khoảng gần một giờ đồng hồ.

ĐOÀN XÁ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ben-tre-dua-vao-hoat-dong-pha-rach-mieu-551381.html