Bến Tre: Doanh nghiệp 'chiếm' đất bãi bồi xây dựng công trình trái phép

Mặc dù doanh nghiệp chỉ được cấp phép xây dựng công trình trong giới hạn cho phép, nhưng công ty vẫn ngang nhiên chiếm luôn đất bãi bồi, xây dựng vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn cầu Rạch Miễu.

Hiện nay, nhiều người dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và Công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu rất bức xúc trước việc một doanh nghiệp tổ chức thi công công trình tại đầu cồn Phụng thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã lấn chiếm đất bãi bồi, chưa được cấp phép thi công và vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn cầu Rạch Miễu.

Đó là dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Mekong Pearl do Công ty CP bất động sản Sài Gòn Phương Nam (phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) thực hiện.

 Công ty CP bất động sản Sài Gòn Phương Nam lấn chiếm đất bãi bồi, xây dựng vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn cầu Rạch Miễu

Công ty CP bất động sản Sài Gòn Phương Nam lấn chiếm đất bãi bồi, xây dựng vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn cầu Rạch Miễu

Theo văn bản thỏa thuận giữa Tổng cục Đường bộ - Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Bến Tre thì công trình xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Mekong Pearl chỉ được xây dựng cách mép ngoài cùng trụ số 2 cầu Rạch Miễu tối thiểu là 30 mét. Tuy nhiên hiện nay, doanh nghiệp này tổ chức thi công các hạng mục bằng cơ giới, đóng cọc bê tông cốt thép, chỉ cách trụ cầu gần nhất, cách mép cầu số 2 cầu Rạch Miễu là 10 mét.

Văn bản Công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu gửi UBND tỉnh Bến Tre, Tổng cục đường bộ - Bộ Giao thông vận tải đề xuất xử lý vi phạm

Trong khi đó, hành lang an toàn của cầu Rạch Miễu theo Nghị định 11 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là cách chân cầu 150 mét. Hơn nữa, khi thi công, Công ty CP bất động sản Sài Gòn Phương Nam chưa có giấy phép thi công của Tổng cục Đường bộ cấp. Trước đó, doanh nghiệp này đã sang nhượng đất đầu cồn Phụng, tổ chức rào chắn, bơm cát vào san lấp mặt bằng lấn chiếm thêm hàng nghìn mét vuông đất bãi bồi ven cồn Phụng, thu hẹp luồng sông Tiền.

Trước tình trạng trên, Công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu đã lập biên bản hiện trường và có văn bản báo cáo, đề xuất đến UBND tỉnh Bến Tre, Tổng cục Đường bộ - Bộ Giao thông vận tải để xử lý vi phạm này. Tuy nhiên hiện nay, Công ty CP bất động sản Sài Gòn Phương Nam vẫn tổ chức thi công.

Văn bản thỏa thuận giữa Tổng cục đường bộ - Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Bến Tre

Trao đổi với PV, ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu cho biết: “Đối với chúng tôi là người quản lý hành lang, khi doanh nghiệp xây dựng trong hành lang phải xin phép thi công, nhưng dự án hiện nay họ chưa xin phép. Chúng tôi yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trước khi thi công phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Tổng cục đường bộ Việt Nam. Hành lang cây cầu là 150 mét, tức là phải xây dựng ngoài phạm vi đó.”

Công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu đã lập biên bản hiện trường Công ty CP bất động sản Sài Gòn Phương Nam lấn chiếm đất bãi bồi

Trước tình trạng trên sớm mong ngành chức năng tỉnh Bến Tre giải quyết dứt điểm việc Công ty CP bất động sản Sài Gòn Phương Nam tổ chức thi công xây dựng không phép vi phạm hành lang và đang đe dọa an toàn cầu Rạch Miễu.

Thành Nhớ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/ban-doc/ben-tre-doanh-nghiep-chiem-dat-bai-boi-xay-dung-cong-trinh-trai-phep-265120.html