Bến Tre: Điều tra vụ 2 phụ nữ bị sát hại trong chòi vịt giữa đêm

Chiều 9/2, Công an huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bến Tre đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng 2 phụ nữ bị cắt cổ tử vong ở xã Tân Phú Tây.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, đêm 8/2, bà Đặng Ngọc Mễ (45 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây) cùng bạn thân là bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (51 tuổi, ngụ ấp Hòa Thuận 1, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc) ngủ chung để cùng canh giữ chuồng vịt tại ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây.

Đến khoảng 1h sáng ngày 9/2, con trai bà Mễ gọi điện cho mẹ không được liền ra chòi vịt tìm thì phát hiện mẹ mình và bà Dung đã tử vong với vết thương ở vùng cổ.

Khoảng 1 tiếng sau, ông Trần Thành Hổ (45 tuổi, chồng của bà Mễ) gọi điện cho con trai, ra cầu Hàm Luông lấy xe máy về.

Khi 2 người con của bà Mễ chạy đến khu vực cầu Hàm Luông thì phát hiện ông Hổ để lại xe máy và nhảy xuống sông Hàm Luông tự tử nhưng bất thành.

Làm việc với công an, bước đầu ông Hổ thừa nhận đã sát hại vợ và bà Dung do mâu thuẫn. Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ben-tre-dieu-tra-vu-2-phu-nu-bi-sat-hai-trong-choi-vit-giua-dem-post289928.info