Bến Tre: Đê bao cồn Phú Đa bị sạt lở

Ngày 28/8, hơn 50 m đê bao cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách (Bến Tre) đã bị sạt lở.

Nhiều nhà dân và hàng chục ha vườn cây ăn trái bên trong đê bao cồn Phú Đa đang bị nước tràn vào Ảnh: Bắc Bình

Chia sẻ trên báo Thanh niên, ông Ngô Chung Hoàng Phương (35 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình) cho biết: “Lúc đó nước ròng đã hơn nửa sông, trời còn chưa sáng, vợ chồng tôi ngủ trong nhà bỗng nghe lở ầm ầm mới tá hỏa chạy ra xem thì sạt lở đã tới ngạch cửa”.

Ngôi nhà ông Phương bị thiệt hại hoàn toàn, hàng chục ha đất trồng cây ăn trái cũng bị ngập sâu, 2 ao cá cũng bị nước tràn vào.

Đến chiều tối 28/8, đoạn đê bao dài hơn 50 m đã sạt xuống sông. Chính quyền xã Vĩnh Bình và huyện Chợ Lách đã tổ chức khảo sát tại hiện trường vụ sạt lở để lên phương án khắc phục.

Trước đó vào khoảng tháng 11/2017, tại cồn Phú Đa, thuộc khu vực tổ 15, ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách đã xảy ra sạt lở đoạn đê bao ven sông dài khoảng 50m, chiều sâu sạt lở 8m, bề rộng 10m. Vụ sạt lở tuy không gây thiệt hại về người nhưng làm 1 ngôi nhà có nguy cơ sụp xuống dòng nước phải di dời khẩn cấp.

Ngọc Lan (T/H)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/ben-tre-de-bao-con-phu-da-bi-sat-lo/