Bến Tre: Cầu bị sập do xe tải chở hàng vượt trọng tải cầu 3 lần

Xe tải chở đầy hàng hóa gồm dừa và thức ăn, với tải trọng đăng ký toàn bộ xe hơn 24 tấn, chạy qua cầu Phú Dân nhưng tải trọng cho phép của cầu chỉ 8 tấn.

Xe tải nặng gấp 3 lần tải trọng cầu cho phép đã khiến cầu Phú Dân bị sập. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Xe tải nặng gấp 3 lần tải trọng cầu cho phép đã khiến cầu Phú Dân bị sập. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ngày 21/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre cho biết vào khoảng 12 giờ 30 phút trên đường Nguyễn Văn Cảnh, khu vực cầu Phú Dân đoạn giáp ranh xã Hữu Định (huyện Châu Thành) và xã Phú Hưng (thành phố Bến Tre), xe tải chở hàng quá tải trọng cho phép đi qua cầu sắt Phú Dân đã làm sập cầu.

Xe tải mang biển kiểm soát 71C-04480 do Nguyễn Thị Thanh Trúc (huyện Giồng Trôm, Bến Tre) làm chủ xe, chở đầy hàng hóa gồm dừa và thức ăn, với tải trọng đăng ký toàn bộ xe hơn 24 tấn, chạy qua cầu Phú Dân. Tuy nhiên, tải trọng cho phép của cầu chỉ 8 tấn.

Vụ tai nạn khiến cầu Phú Dân bị gãy ở giữa, hai bánh xe trước nằm trên mặt đường, phần thùng xe tải cùng nhịp cầu nằm dưới kênh.

(Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ngoài ra, vụ tại nạn làm cho một xe máy chạy sau xe tải rơi xuống kênh, rất may người lái xe máy kịp thoát nạn.

Cầu Phú Dân làm bằng thép, có chiều dài khoảng 30m, được sửa chữa vào tháng 7/2014. Sau khi cầu bị sập, người dân và xe hai bánh đi trên tuyến đường này được phân luồng đi sang cây cầu được xây dựng cách đó khoảng 1km; xe ba bánh và xe tải theo hướng khác, cách cầu cũ hơn 5km./.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ben-tre-cau-bi-sap-do-xe-tai-cho-hang-vuot-trong-tai-cau-3-lan/624427.vnp