Bến Tre: Cận cảnh nơi phong tỏa gần 1.600 người liên quan bệnh nhân Covid-19

Lực lượng chức năng đặt 3 chốt chặn để phong tỏa ấp Thừa Lợi (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) do liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 123.

Ngày 23/3, ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ban hành quyết định số cách ly toàn bộ ấp Thừa Lợi, nơi có 1.588 nhân khẩu, để phòng chống dịch Covid-19, bắt đầu từ 13h ngày 23/3 đến 13h ngày 20/4.

Ngày 23/3, ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ban hành quyết định số cách ly toàn bộ ấp Thừa Lợi, nơi có 1.588 nhân khẩu, để phòng chống dịch Covid-19, bắt đầu từ 13h ngày 23/3 đến 13h ngày 20/4.

Các hộ dân ở đây bị cách ly do liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 123.

Lực lượng chức năng (gồm công an, quân sự, biên phòng, y tế) tổ chức 3 điểm chốt chặn để phong tỏa và cách ly ấp Thừa Lợi.

“Những người xin vào ấp nếu xác định được là nhân thân của dân trong ấp và có đeo khẩu trang sẽ được lực lượng chức năng đo thân nhiệt; nếu không có dấu hiệu bệnh thì được cho vào, và tới 20/4 mới được trở ra”, Thiếu tá Nguyễn Minh Ngọc, Công an huyện Bình Đại, cho biết.

Người bên ngoài gửi thức ăn vào cho dân trong ấp.

Lực lượng chức năng trở thành shipper.

Ấp Bình Lợi là nơi có nhà của bệnh nhân thứ 123. Người này đi trên chuyến bay BI 381 từ Malaysia về TP.HCM trưa 17/3, sau đó về quê trên xe khách Công Tạo BKS 51B-142.48 và cách ly tại nhà.

Bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre lấy mẫu xét nghiệm ngày 21/3 và có kết quả dương tính vào chiều tối 22/3.

Hiện bệnh nhân thứ 123 và một trường hợp F1 (có dấu hiệu sốt) đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại. 17 trường hợp F1 khác đang được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Bến Tre.

Video: TP.HCM Cách ly 1.000 dân ở chung cư Hòa Bình - VTC Now

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-24h/ben-tre-can-canh-noi-phong-toa-gan-1600-nguoi-lien-quan-benh-nhan-covid-19-ar535459.html