Bến Tre cải táng 30 hài cốt liệt sĩ

Ngày 22-6, tại nghĩa trang huyện Châu Thành, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ truy điệu và cải táng 30 hài cốt liệt sĩ được xác định hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Số hài cốt được Cơ quan thường trực 515 tỉnh Bến Tre phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành tiến hành quy tập từ ngày 8 đến ngày 13-6-2020.

 Bến Tre tiến hành cải táng 30 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Châu Thành.

Bến Tre tiến hành cải táng 30 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Châu Thành.

Hài cốt của 30 liệt sĩ được tìm thấy tại ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, hiện vẫn chưa xác định được danh tính. Được biết, trong kháng chiến chống Mỹ khu vực này là nghĩa trang tạm dùng để chôn cất bộ đội và cán bộ tham gia cách mạng. Thời điểm năm 1968 nghĩa trang bị địch ném bom B52 khiến nhiều hài cốt liệt sĩ văng ra nhiều nơi và được nhân dân chôn cất lại nên công tác xác định vị trí gặp rất nhiều khó khăn. Quá trình khai quật, đội quy tập đã tìm được một số di vật như: Mảnh áo dù, dép cao su, lược, túi nilon ghi lời hiệu triệu trước trận đánh, dây nịt nữ và chiếc nhẫn màu vàng bên trong có khắc chữ H... Từ đó xác định các hài cốt liệt sĩ này có thể thuộc 1 đơn vị của Tiểu đoàn 516, Tỉnh đội Bến Tre, hy sinh sau Tết Mậu Thân năm 1968.

Tin, ảnh: ĐẶNG THẠCH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/ket-qua/ben-tre-cai-tang-30-hai-cot-liet-si-624027