Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp báo cáo công tác Phật sự tháng 3-2021

Sáng 10-4, tại chùa Viên Minh (phường An Hội, TP.Bến Tre), Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre họp báo cáo công tác Phật sự tháng 3-2021

Quảng cáo

Phiên họp do Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre chủ trì.

Đại đức Thích Trí Thuận, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh báo cáo công tác Phật sự trong tháng 3-2021 được tổng hợp từ các ban chuyên môn trực thuộc và các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thành phố gửi về Ban Thư ký Phật giáo tỉnh.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn chủ trì phiên họp

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn chủ trì phiên họp

Theo báo cáo, trong tháng 3 vừa qua, Phật giáo tỉnh Bến Tre đã có 2 sự kiện cấp cơ sở diễn ra: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Chợ Lách và huyện Ba Tri đã thành tựu viên mạn. Bên cạnh đó, Ban Trị sự Phật giáo các huyện còn lại đang chuẩn bị cho đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện theo danh sách đã đăng ký.

Phiên họp cũng thông qua bản dự thảo phương hướng hoạt động công tác Phật sự tỉnh Bến Tre hướng đến có 3 sự kiện quan trọng: Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 (2021); Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565; Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Chư tôn đức Tăng thảo luận, đóng góp ý kiến tại phiên họp

Sau phần thảo luận của chư tôn đức Tăng Ni, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn đúc kết lại toàn bộ những ý kiến đề xuất tại phiên họp và trực tiếp đưa ra phương pháp giải quyết nhanh chóng triệt để đối với những vấn đề tồn đọng, gây trở ngại cho công tác Phật sự. Đồng thời triển khai phương hướng hoạt động công tác Phật sự tỉnh Bến Tre do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đề ra.

Ban TT-TT Phật giáo Bến Tre

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/ben-tre-ban-tri-su-ghpgvn-tinh-hop-bao-cao-cong-tac-phat-su-thang-3-2021-post55798.html