Bến thuyền du lịch Tràng An hoạt động không phép sẽ bị phạt bao nhiêu?

Theo đại diện Cục Đường thủy nội địa VN, thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm thuộc Thanh tra Sở GTVT Ninh Bình.

Thời điểm này bến thuyền du lịch Tràng An, Ninh Bình chưa được cấp lại giấy phép hoạt động

Thời điểm này bến thuyền du lịch Tràng An, Ninh Bình chưa được cấp lại giấy phép hoạt động

Chiều nay (19/2), đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, việc bến thuyền du lịch Tràng An (ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) hết hạn giấy phép hoạt động bến thủy nhưng vẫn hoạt động là vi phạm quy định tại Nghị định 132/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

“Hành vi đưa bến thủy nội địa vào hoạt động mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm khoản 4 Điều 23 Nghị định 132/2015, bị xử phạt với mức tiền 5-10 triệu đồng. Thẩm quyền xử phạt đối với trường hợp trên thuộc Thanh tra Sở GTVT Ninh Bình”, theo ông Trần Sỹ Duy, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra của Cục Đường thủy nội địa VN.

Bến thuyền du lịch Tràng An nói trên do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường khai thác, được UBND huyện Hoa Lư cấp phép hoạt động ngày 20/11/2011 và hết hạn vào ngày 21/11/2019. Số lượng phương tiện thủy tại thời điểm được cấp phép hoạt động bến là 1.500 chiếc.

Đáng lưu ý, đến nay bến thuyền này vẫn chưa được cơ quan chức năng cấp lại giấy phép hoạt động bến. Ông Phạm Quốc Chính, Trưởng phòng kết cấu hạ tầng giao thông (Sở GTVT Ninh Bình) cho biết, bến thuyền du lịch Tràng An chưa được cấp lại giấy phép do chưa hoàn thiện hết các thủ tục theo quy định. Trong khi đó, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, những ngày gần đây hoạt động đón và chở khách tại bến thuyền Tràng An vẫn diễn ra bình thường nhưng không thấy cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Bến thuyền Tràng An nằm trong khu du lịch sinh thái nằm trong quần thể di sản thế giới Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Khu du lịch Tràng An được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014. Trung tâm bến thuyền nằm cách cố đô Hoa Lư 3km về hướng Nam, cách TP Ninh Bình 7 km theo hướng Tây dọc đại lộ Tràng An. Hàng năm lượng du khách trong và ngoài nước đến tham qua du lịch sông nước ở Tràng An rất lớn.

Theo Cục Đường thủy nội địa VN, các tuyến đường thủy trong khu du lịch Tràng An không thuộc hệ thống đường thủy quốc gia nên thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Ninh Bình.

Huy Lộc

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/ben-thuyen-du-lich-trang-an-hoat-dong-khong-phep-se-bi-phat-bao-nhieu-d453430.html