Ben Stiller kể chuyện chiến thắng ung thư

Danh hài Hollywood Ben Stiller, ngôi sao của các phim: "Đêm ở viện bảo tàng", "Chú rể trình làng", "Valentine điên rồ", "Gặp gỡ thông gia"... ngày 4-10 tiết lộ mình được chẩn đoán bị ung thư 2 năm trước và đã khỏi hẳn.

Ben Stiller cho biết trong chương trình "Howard Stern Show" rằng anh chia sẻ điều này với mong muốn kêu gọi mọi người hãy quan tâm việc kiểm tra sức khỏe, tầm soát đều đặn. Điều này đã giúp anh phát hiện sớm bệnh ung thư và có cơ hội chữa trị kịp thời.

Trong bài báo trên Medium sau chương trình trò truyện trên sóng radio, Ben Stiller nói anh được chẩn đoán có khối u năm 2014. Sau cú sốc tiếp nhận thông tin trên, tài tử này bước vào phác đồ điều trị bác sĩ đưa ra. Nhờ phát hiện sớm, điều trị kịp thời, anh đã thoát khỏi căn bệnh này chỉ 3 tháng sau phẫu thuật.

Danh hài Ben Stiller kêu gọi kiểm tra để sớm phát hiện ung thư và điều trị kịp thời

"Tôi được phẫu thuật năm tháng 6 năm 2014. Ba tháng sau, kiểm tra lại, tôi đã thoát khỏi ung thư. Trong suốt ba tháng đó là cả sự lo lắng, hỗn loạn, mệt mỏi khi đối mặt với căn bệnh không hiếm ở nam giới này" - Ben Stiller chia sẻ. Anh cho biết thêm ngay khi nhận được chẩn đoán mình bị ung thư đã lập tức tìm kiếm thông tin căn bệnh này trên mạng. Anh lên google, đọc hết về những người đã chết vì ung thư tuyến tiền liệt do phát hiện trễ.

"Tôi thấy mình may mắn, may mắn vì đã sớm phát hiện bệnh này để điều trị. Tôi cũng phải cảm ơn bác sĩ nội khoa của mình đã cho tôi làm kiểm tra PSA (Xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu với tuyến tiền liệt) và sau đó là các xét nghiệm khác để xác định bệnh sớm" - Ben Stiller kể.

Nhiều ý kiến cho rằng xét nghiệm PSA xác định ung thư vẫn còn gây tranh cãi vì chỉ số này "không đáng tin cậy" và "có thể gợi ý về ung thư tuyến tiền liệt khi không có ung thư tồn tại (một kết quả dương tính giả)".

Tuy nhiên, dựa vào kết quả ban đầu này, bệnh nhân mới được chỉ thị làm thêm các xét nghiệm khác và đưa ra chính xác có hay không ung thư. Nếu không kiểm tra, chờ đợi bệnh bộc lộ rõ, bệnh nhân sẽ bỏ qua cơ hội vàng để điều trị.

Ung thư tuyến tiền liệt là loại lành nhất trong các ung thư, tiến triển chậm và có cơ hội khỏi hoàn toàn nếu phát hiện sớm. Đây là lý do Ben Stiller kêu gọi sự kiểm tra sức khỏe không thừa.

"Tôi may mắn được bác sĩ cho thử PSA ở tuổi 46, trong khi thông thường nam giới được khuyến cáo kiểm tra chỉ số này vào tuổi 50. Gia đình tôi không ai bị bệnh này, tôi không nằm trong số nguy cơ cao và cũng không có triệu chứng nào cho thấy đang bệnh. Thế nhưng, tôi lại dương tính với ung thư và chẳng thể phát hiện nếu không kiểm tra. Nếu bác sĩ chờ tôi đến 50 tuổi mới đề nghị kiểm tra chỉ số này, sẽ là quá muộn, khối u phát triển và khó điều trị thành công như hiện nay" - Ben Stiller nhận định.

M.Khuê (Theo BBC, CNN)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/ben-stiller-ke-chuyen-chien-thang-ung-thu-20161005102853238.htm