Bến phà Gót đi Cát Bà 'vỡ trận' trước dịp nghỉ lễ

Hàng trăm ô tô kéo dài cả cây số trước bến phà Gót (thị trấn Cát Hải) chờ qua đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng) vào buổi trưa 28-4.

Theo ghi nhận, lúc 11 giờ trưa 28-4, tuyến đường cầu Tân Vũ-Lạch huyện dẫn khu vực Phà Gót, hàng trăm ô tô trên đường đi đảo Cát Bà kẹt cứng ở khu vực trước bến phà. Trên quãng đường dài hơn 1 km từ các ô tô xếp thành hàng 3 kéo dài hơn 1 km từ ngã tư Bến Gót. Cả đoàn xe dài chỉ nhích lên từng chút một.

Nhiều du khách đã phải xuống xe đi bộ hàng cây số để vào bến phà. Ở phía sau, có khá nhiều ô tô cá nhân khi đi tới khu vực đường Tân Vũ-Lạch Huyện phát hiện tình trạng ùn tắc đã nhanh chóng quay đầu chạy ngược chiều trở lại nội thành Hải Phòng.

Lực lượng chức năng phải điều tiết phân đợt trước khu vực bến nhằm tránh tắc nghẽn giao thông

Lực lượng chức năng phải điều tiết phân đợt trước khu vực bến nhằm tránh tắc nghẽn giao thông

Tại khu vực bến phà Gót, ô tô xếp thành hai hàng trước khu vực nhà chờ bến phà chờ tới lượt qua phà. Nhân viên bến phà và lực lượng chức năng như TTGT, bộ đội biên phòng hết sức vất vả điều tiết các xe xếp hàng, tránh gây hỗn loạn, ách tắc cục bộ tại khu vực bến. Sau khi đoàn xe xếp trong bến xuống phà xong, nhân viên bến phà mới cho loạt xe kế tiếp vào xếp hàng.

Ông Nguyễn Văn Vang, Bến trưởng Bến phà Gót (Công ty Cổ phần Bảo đảm giao thông đường thủy Hải Phòng), cho biết bến đã huy động toàn bộ chín phà cùng toàn bộ 100% quân số (130 cán bộ, nhân viên) túc trực để phục vụ du khách qua phà. Từ 4 giờ sáng, 9 chiếc phà đã quần đi đảo lại liên tục đón khách.

Bến phà huy động cả 9 phà hoạt động hết công suất để phục vụ khách vẫn không tránh được tình trạng ùn tắc cục bộ

Tuy nhiên, lúc 9 giờ do lượng phương tiện đổ về dồn dập đã gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Để tránh tắc nghẽn cục bộ, lực lượng nhân viên điều tiết của bến, phối hợp với các lực lượng TTGT, CSGT đã tổ chức phần đợt trên tuyến đường trước bến. Lực lượng TTGT, CSGT đã điều tiết các xe xếp hàng trên đường Tân Vũ-Lạch Huyện, sau đó phân từng đợt cho các xe vào bến.

Theo thống kê của Bến phà Gót, từ 4 giờ sáng tới trưa 28-4, đã có khoảng 200 chuyến phà chở khoảng 1.500 ô tô các loại từ bên Cát Hải sang Cát Bà.

Tới chiều giờ chiều 28-4, khi lượng xe đổ đi Cát Bà không còn dồn dập đổ về, tình trạng ùn ứ cục bộ trên đường Tân Vũ-Lạch Huyện đã bớt căng thẳng.

“Chiều nay, khi lượng xe đổ về giảm, tình trạng ùn tắc sẽ được giải tỏa. Trong dịp nghỉ lễ, chúng tôi phục vụ khách từ 4 giờ tới khi nào hết khách thì mới nghỉ” - ông Vang, Bến trưởng bến phà Gót, cho biết.

ĐỖ HOÀNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/ben-pha-got-di-cat-ba-vo-tran-truoc-dip-nghi-le-767785.html