Bến phà Địa Lợi được công nhận di tích lịch sử văn hóa

Ngày 18- 8, xã Hương Thủy, H.Hương Khê (Hà Tĩnh)  đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với bến phà Địa Lợi. Bến phà Địa Lợi xây dựng từ thời Pháp thuộc.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh bến phà Địa Lợi cho chính quyền xã Hương Thủy.

Ngày 18- 8, xã Hương Thủy, H.Hương Khê (Hà Tĩnh) đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với bến phà Địa Lợi. Bến phà Địa Lợi xây dựng từ thời Pháp thuộc. Trong kháng chiến chống Pháp, bến phà Địa Lợi là nơi chuyên chở, lưu thông người và hàng hóa phục vụ chiến trường miền Bắc, Điện Biên Phủ và Trung Lào. Bến phà Địa Lợi nằm trên tuyến đường mòn Trường Sơn nối liền từ Ngã ba Đồng Lộc- Khe Giao, con đường độc đạo, huyết mạch chi viện cho chiến trường lớn miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, là nơi hứng chịu nhiều bom đạn ác liệt. Để đảm bảo an toàn, thông suốt cho tuyến đường huyết mạch, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, bộ đội công binh, thanh niên xung phong Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, dân quân tự vệ, công an và nhân dân H.Hương Khê đã được huy động bảo vệ phà Địa Lợi. Ban ngày để tránh bị lộ, phà Địa Lợi được đem đi cất giấu ở nơi bí mật, ban đêm phà lại được đưa trở về địa điểm cũ để nối nhịp cho xe và hàng qua sông... Những năm tháng chiến tranh, cùng với bến phà Long Đại (Quảng Bình), bến phà Địa Lợi đã trở thành huyền thoại.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_194028_.aspx