Bên lề G20, TT Trump hy vọng 'đàm phán hiệu quả' với ông Tập

Bên lề hội nghị G20 hôm 28/6, Tổng thống Donald Trump nói sẽ đàm phán hiệu quả với Chủ tịch Tập Cận Bình về chiến tranh thương mại, nhưng không hứa sẽ ngừng tăng thuế quan.

"Cuộc đàm phán sẽ hiệu quả ở mức độ nào đó. Chúng ta hãy xem điều gì xảy ra và kết quả đàm phán là gì", Tổng thống Trump nói với các phóng viên bên lề hội nghị G20.

Khi được hỏi có phải ông đã hứa với Chủ tịch Tập sẽ không gia tăng thuế quan trong 6 tháng đối với 300 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc hay không, tổng thống Mỹ nói: "Không".

Ông Trump và ông Tập sẽ gặp nhau tại Osaka, Nhật Bản vào ngày 29/6.

Reuters dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã làm việc với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer tại khách sạn của phái đoàn Mỹ ở Nhật.

Giới quan sát kỳ vọng khi ông Trump và ông Tập đàm phán, căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ phần nào được giảm bớt.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập tại hội nghị G20 tại Đức vào tháng 8/2017. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập tại hội nghị G20 tại Đức vào tháng 8/2017. Ảnh: Reuters.

Cũng tại hội nghị thượng đỉnh G20, tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cuộc gặp nhằm thúc đẩy quan hệ đồng minh giữa hai nước. Ông Abe ca ngợi sức mạnh của liên minh quân sự Nhật - Mỹ, theo Japan Times.

"Tôi vừa đến thăm Mỹ vào tháng 4, và Tổng thống Trump đến Nhật Bản với vai trò khách mời vào tháng trước, và giờ là G20. Tần suất các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước là bằng chứng cho thấy sức mạnh của liên minh Nhật - Mỹ", ông Abe nói.

Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp hôm 28/6 với ông Abe sẽ tập trung vào vấn đề an ninh và thương mại. Ông cũng cảm ơn Nhật Bản vì "gửi nhiều công ty ôtô đến bang Michigan, Ohio, Pennsylvania, North Carolina và nhiều tiểu bang" của Mỹ.

"Tôi thấy họ đang triển khai trên khắp nước Mỹ. Nhiều công ty ôtô lớn của Nhật Bản, và các công ty khác cũng vậy, nhưng đặc biệt là công ty ôtô. Đó là điều chưa từng có, và chúng tôi đánh giá cao điều này", ông Trump nói.

Hội nghị thượng đỉnh G20 hàng năm được xem là nơi để các nhà lãnh đạo giải quyết các vấn đề cấp bách của thế giới. Hội nghị năm nay được tổ chức tại thành phố Osaka, Nhật Bản, từ ngày 28-29/6.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ben-le-g20-tt-trump-hy-vong-dam-phan-hieu-qua-voi-ong-tap-post961459.html