Bên lề EURO 2020

Đội tuyển Pháp được động viên lớn

Cổ động viên mừng chiến thắng của đội tuyển I-ta-li-a. Ảnh: REUTERS

Cổ động viên mừng chiến thắng của đội tuyển I-ta-li-a. Ảnh: REUTERS

Đội tuyển Pháp được động viên lớn

Tổng thống Pháp E.Ma-crông và phu nhân Bri-ghít đã tới thăm đội tuyển Pháp trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại EURO 2020 trên sân nhà ngày 16-6. Ông đã gửi lời chúc may mắn tới toàn đội và mong muốn các tuyển thủ thể hiện sức mạnh như tại EURO 2016 và World Cup 2018. Tổng thống Ma-crông cũng hy vọng tiền vệ N.G.Căng-tơ tiếp tục giữ vững phong độ, thi đấu xuất sắc cùng đội tuyển và chinh phục được danh hiệu Quả bóng vàng châu lục trong năm nay. Trước đó, trả lời phỏng vấn đài RMC Sport, ông ca ngợi Căng-tơ và ngôi sao trẻ K.Mbáp-pê của đội tuyển đại diện cho những giá trị về sự trung thành, đoàn kết, gắn bó.

Hy vọng chiến thắng sẽ giúp nâng cao tinh thần

Đội tuyển I-ta-li-a đã có sự khởi đầu thuận lợi sau chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3 - 0 ở trận ra quân. Trong bối cảnh đa số người dân nước này vẫn đang vật lộn với dịch Covid-19, người dân đã không đổ ra đường và cũng không có những hành động ăn mừng rầm rộ. Đa số người dân cho rằng EURO 2020 có thể giúp tăng thu nhập, nhưng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong khi đó, chính quyền quyết tâm tổ chức giải đấu và hy vọng chiến thắng của đội tuyển I-ta-li-a sẽ giúp người dân nâng cao tinh thần.

Cách thức tổ chức EURO 2020 giúp bảo vệ môi trường

Việc UEFA tổ chức EURO 2020 tại 11 địa điểm ở 11 nước của châu Âu chứ không phải ở một hay hai nước, là sự khác biệt so với các kỳ giải trước. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các sân đón khán giả với số lượng hạn chế. Điều này giúp giảm tập trung số lượng quá đông cổ động viên tại các địa điểm thi đấu. Việc vận chuyển và xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường cũng không bị quá tải và đặc biệt là giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng. Đây là vấn đề rất được chính quyền và nhân dân các nước ủng hộ trong bối cảnh bảo vệ môi trường đang được quan tâm.

Treo thưởng Tam sư 12 triệu bảng

Liên đoàn Bóng đá Anh đã hứa thưởng 12 triệu bảng nếu đội tuyển của họ mang về chiếc Cúp vô địch EURO 2020. Riêng HLV đội tuyển Anh Ga-rét Xao-ghết được hứa thưởng ba triệu bảng. Tuy nhiên, nếu vô địch thì cũng phải vài tháng sau các cầu thủ mới nhận được tiền thưởng. Liên đoàn Bóng đá Anh vừa được vay khoản tiền 175 triệu bảng để giảm bớt ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng họ sẽ không thể chi tiền thưởng cho cầu thủ nếu chưa trả hết nợ. Ngoài ra, đội vô địch có thể nhận được 30 triệu bảng từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

UEFA yêu cầu xóa bỏ khẩu hiệu gây hấn

UEFA đã yêu cầu U-crai-na xóa khẩu hiệu “Vinh quang cho những người hùng của chúng ta” trong các hoạt động cổ vũ đội tuyển nước này tại EURO 2020. Thông điệp này từng được lực lượng cực đoan sử dụng tại U-crai-na cùng chiếc áo đội tuyển U-crai-na có in bản đồ nước này với hình bán đảo Crưm đã sáp nhập vào LB Nga tại EURO 2020. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Nga đã gửi thư khiếu nại đến cơ quan quản lý giải. Tuy nhiên, UEFA chỉ chấp nhận loại bỏ khẩu hiệu nêu trên, còn không đề cập về bản đồ có hình bán đảo Crưm.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nhip-song-the-thao/ben-le-euro-2020-650444/