Bên lề công tác tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp Đại hội đồng GEF 6 tại Đà Nẵng

Từ ngày 23/6 đến ngày 29/6/2018, kỳ họp Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF 6) sẽ được tổ chức tại TP. Đà Nẵng. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được các đơn vị liên quan tích cực hoàn thành.

Công nhân Công ty Môi trường đô thị chăm sóc cây xanh cải tạo cảnh quan trên các tuyến đường chính

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng: Tạo ấn tượng về một thành phố xanh - sạch - đẹp với quan khách

Bà Phan Thị Hiền - Chi cục phó Chi cục Bảo vệ Môi trường Đà Nẵng cho biết: Sau sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) lần thứ 6 là một trong những sự kiện quốc tế lớn nói chung và là sự kiện quốc tế quan trọng về môi trường nói riêng, diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2018. Do đó, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đường phố, tạo ấn tượng về một thành phố xanh - sạch - đẹp với quan khách quốc tế được Chi cục chú trọng. Chi cục đã tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng triển khai Tháng hành động vì môi trường kéo dài từ ngày 30/5 - 30/7, tổ chức ra quân dọn vệ sinh các bãi biển và điểm nóng ô nhiễm tại hai quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Trong hơn 1 tháng qua, Chi cục đã tổ chức nhiều đợt ra quân dọn vệ sinh, làm sạch biển Sơn Trà với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân. Dự kiến vào ngày 23/6 tới, UBND các quận, huyện đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp để đảm bảo vệ sinh môi trường trước thời gian diễn ra Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu. Ngoài ra, Chi cục chỉ đạo Công ty môi trường đô thị bố trí lao động, chủ động phương tiện hiện có tiến hành cải tạo cảnh quan, xây dựng môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp tại 10 tuyến đường chính nơi các đại biểu đi qua như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tất Thành, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Nguyễn Văn Thoại… Nhiều lô đất trống nằm trên các tuyến đường chính thuộc các quận Hải Châu, Sơn Trà... đã được cắt cỏ, san gạt mặt bằng, rào tôn, trồng cỏ tạo cảnh quan.

Bà Phan Thị Hiền khẳng định ngành môi trường TP sẽ nỗ lực bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ GEF 6

“Ngành môi trường TP. Đà Nẵng sẽ nỗ lực bảo đảm vệ sinh môi trường, qua đó góp phần tạo ấn tượng về một thành phố Đà Nẵng sạch, đẹp và văn minh đối với quan khách quốc tế trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.”- bà Phan Thị Hiền cho biết.

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng: Luôn đồng hành cùng phóng viên

Bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết: Xác định sự kiện Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu là sự kiện có tầm ảnh hướng lớn trong khu vực và quốc tế, việc đăng cai chủ trì Đại Hội đồng GEF lần 6 đã thể hiện sự quan tâm và nỗ lực của Việt Nam đối với hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Riêng đối với Đà Nẵng, đây cũng là dịp để thành phố được tiếp cận gần hơn đến những vấn đề môi trường mang tầm khu vực và thế giới, tạo bước đệm trong việc triển khai những đề án, kế hoạch cần thiết liên quan đến việc giải quyết các vấn đề môi trường liên quan. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để giới thiệu, quảng bá du lịch, văn hóa, danh lam, thắng cảnh và con người Đà Nẵng ôn hòa, mến khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

TP. Đà Nẵng chào đón sự kiện Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) lần thứ 6

Thực hiện kế hoạch của UBND TP, đơn vị đã chủ động liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố và các đầu mối cung cấp thông tin truyền thông sự kiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thường xuyên cập nhật thông tin và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan phục vụ cho sự kiện. Qua đó, Sở đã ban hành các văn bản với nội dung cung cấp thông tin từ Ban tổ chức đến các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, đồng thời hướng dẫn các cơ quan báo đài trong việc đăng ký tác nghiệp trong suốt thời gian diễn ra Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 tại TP. Đà Nẵng. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí Cổng Thông tin điện tử thành phố; Trang Thông tin điện tử Thành ủy quan tâm, theo dõi thông tin về Kỳ họp Đại Hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 và các sự kiện liên quan tại Trang thông tin chính thức của sự kiện nêu trên xây dựng lộ trình đăng, phát tin, bài, phóng sự trước, trong và sau sự kiện nhằm quảng bá sự kiện này. Đến thời điểm hiện tại, sự kiện đã và đang nhận được sự quan tâm của các cơ quan báo chí với những tin, bài với thông tin tích cực và cập nhật thường xuyên tin tức liên quan đến sự kiện.

“Trong các sự kiện nói chung diễn ra tại Đà Nẵng nói chung và Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 tại TP. Đà Nẵng nói riêng, Sở Thông tin và Truyền thông luôn đồng hành cùng các anh chị em phóng viên không chỉ trên địa bàn thành phố mà tất cả anh chị em phóng viên báo đài, để kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ phóng viên để lan tỏa thông tin đến đông đảo bạn đọc trên cả nước để được biết và theo dõi thông tin”- bà Nguyễn Thị Phượng, phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng khẳng định.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/gef/ben-le-cong-tac-tich-cuc-chuan-bi-cho-ky-hop-dai-hoi-dong-gef-6-tai-da-nang-1254741.html