'Bên kia mắt bão': Phiên chợ chở nước mắt và hy vọng

Triển lãm 'Bên kia mắt bão' có cách trưng bày đương đại độc đáo giống như một phiên chợ, nơi có 20 sạp hàng chở nước mắt và hy vọng, chở hạnh phúc và cay đắng.

Đây là một trưng bày đương đại độc đáo với sự kết hợp giữa photo voice, ánh sáng và tre, tái hiện một phiên chợ - nơi có 20 sạp hàng là những mảnh đời khác nhau.

Và mỗi gian hàng trong triển lãm đã nói lên được cái tâm tư thầm kín của mỗi người phụ nữ.

Những người vợ bị chồng say xỉn đánh đập, chửi bới không còn một mình đau khổ gặm nhấm mà đã dám nói lên nỗi đau của mình.

Triển lãm không chỉ đơn thuần kể lại câu chuyện của mỗi người phụ nữ bị bạo hành mà nó tái hiện một cuộc đời người phụ nữ không còn chấp nhận bạo lực gia đình, họ đã vươn lên một cách đầy mạnh mẽ.

Triển lãm sử dụng chất liệu tre và ánh sáng là chủ yếu. Hình ảnh chiếc cây đong đầy nước mắt của người phụ nữ nhưng vẫn hy vọng, đứng hiên ngang, mạnh mẽ hướng tới tương lai tươi sáng gây ấn tượng mạnh với nhiều người.

Cuộc sống của mỗi người phụ nữ được tái hiện qua bức ảnh cuộc sống hàng ngày.

Khách tham quan đắm chìm trong mỗi bức ảnh, mỗi số phận của người phụ nữ.

Chợ Bãi Đá - một chợ quê truyền thống nằm ven quốc lộ 21, từ Hòa Lạc đi Sơn Tây được chọn làm trung tâm của dự án.

Tại chợ, đã có một tủ thông tin tài liệu về bình đẳng giới, bạo lực giới. Những câu chuyện bạo lực trước nay được chia sẻ thì thầm với những lời động viên kiểu “thôi số nó thế, cố mà chịu đựng” thì nay dần được nói to hơn.

Một nhóm nhảy zumba chuyên nghiệp đã giúp những người già, những phụ nữ vốn lam lũ có thể biểu lộ cảm xúc cuộc sống của mình qua các điệu nhảy khỏe mạnh vui vẻ.

Người dân đến chợ không chỉ để mua bán mà còn để thêm thông tin gần gũi với chính gia đình mình, được nhảy múa thể hiện mình và thể dục giúp khỏe thân thể. Chợ Bãi Đá đã nhộn nhịp hơn, vui tươi hơn, nhiều sức sống hơn với các đoàn Hà Nội tham quan và mua hàng.

Để Bên kia mắt bão được ra mắt trong không gian bảo tàng hiện đại và sang trọng, bộc lộ được vẻ đẹp can trường quả cảm và tinh thần lạc quan của những người đã vượt qua bạo lực, đứng lên trong cuộc đời của mình.

Triển lãm Bên kia mắt bão được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) phối hợp cùng bộ Lao động Thương binh Xã hội, Đại sứ quán Hà Lan, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, hưởng ứng ngày ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Phong Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/-ben-kia-mat-bao-cau-chuyen-ve-cuoc-chien-chong-bao-luc-gia-dinh-a347315.html