Bén duyên cùng nghề báo

Không chủ định đến với nghề nhưng lại bén duyên và gắn bó với nghiệp làm báo; nghề chọn người khiến Lầu A Phía (trong ảnh) trở thành nhà báo, biên tập, biên dịch viên, phát thanh viên tổ tiếng H'Mông thuộc phòng Biên tập của Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu. 15 năm gắn bó với nghề, A Phía đã từng bước vươn lên trở thành hạt nhân không thể thiếu trong các chương trình tiếng H'Mông của nhà đài.

Chào mừng Hội nghị Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

A Phía sinh ra trong một gia đình nông dân người H’Mông nghèo ở xã Phú Nhung, huyện Tuần Giáo (Điện Biên). Cũng như bao đứa trẻ vùng cao khác, A Phía có tuổi thơ đầy gian truân, sau những giờ cắp sách đến trường là những buổi chăn trâu, cắt cỏ, phụ giúp gia đình. Khó khăn hun đúc nên cái rắn rỏi của con người, dù không mơ làm nhà báo song A Phía lại gắn bó với cái nghiệp cầm bút. A Phía chia sẻ: Một lần, được người quen cho biết, Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu tuyển biên dịch viên, phát thanh viên tiếng H’Mông. Thấy mình cũng có khả năng nên A Phía cũng thử thi vào nhà đài, mà theo như lời A Phía thì lúc đó đi thi chỉ để cho biết.

Thế rồi, bén duyên với nghề, càng làm càng thấy mình trở nên gắn bó, A Phía đã trở thành một cán bộ chủ lực của tổ tiếng H’Mông và là nhân tố không thể thiếu trong các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng H’Mông của Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu. Tâm sự về nghề, A Phía chia sẻ: Lúc mới vào nghề gặp rất nhiều khó khăn, mình làm biên dịch nhưng nhiều từ chuyên ngành trong tiếng phổ thông không hiểu hết nghĩa. Phải mất một thời gian khá dài học hỏi, nghiên cứu, tích lũy vốn kiến thức cho nên việc biên dịch trở nên sát nghĩa. Trong quá trình biên dịch, để thuận tiện cho bản thân đọc, thu âm, A Phía kiêm luôn công tác biên tập, thậm chí là xây dựng kịch bản và tổ chức sản xuất các chương trình chuyên đề tiếng H’Mông.

Hiện nay, A Phía vừa là biên tập, biên dịch, phát thanh viên, vừa kiêm luôn phóng viên, chuyên sản xuất các chương trình chuyên đề về tiếng H’Mông cho đài. Cũng như biên tập, biên dịch, A Phía cũng là một phóng viên cứng của đài, do xuất phát điểm là con em đồng bào H’Mông cho nên các tác phẩm của A Phía đều thực tế, giản dị và gần gũi với đồng bào. Theo A Phía: Tác phẩm của mình làm về đồng bào mình, sản xuất ra cho đồng bào mình xem, nghe cho nên phải giữ được bản chất vùng cao, đơn giản, ngắn gọn và dễ hiểu; hạn chế thấp nhất việc dùng từ ngữ chuyên ngành, từ lạ và cụm từ phức tạp…

Quá trình làm nghề, A Phía thường xuyên về với đồng bào; mỗi lần đặt chân đến những rẻo cao, những vùng đất khó A Phía như được trở về nhà, về nơi hun đúc nên tâm hồn con người và một phần hồn nghề trong A Phía. Những tác phẩm của anh thường mang theo nhiều trăn trở vì đồng bào mình còn nghèo, còn lạc hậu lắm, làm sao tuyên truyền cho đồng bào mình hiểu, thay đổi và vươn lên.

Ngoài công việc của đài, hiện A Phía còn là phiên dịch viên cho ngành tư pháp Lai Châu. Anh tham gia phiên dịch hầu hết các vụ án mà các bị can, bị cáo là người H’Mông hoặc phải sử dụng tiếng H’Mông. Đồng thời A Phía cũng tham gia biên dịch hầu hết các tài liệu tuyên truyền của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Lai Châu.

Theo nhận định của Trưởng Phòng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu Trần Văn Dũng, A Phía là hạt nhân quan trọng trong các chương trình tiếng H’Mông của đài. Phía vừa điều hành Tổ tiếng H’Mông, điều phối công việc, vừa sắp xếp chương trình… Về công việc, toàn bộ mảng biên tập, biên dịch mà Phía thực hiện, lãnh đạo phòng rất yên tâm và hầu như không phải sửa chữa. A Phía cũng luôn là người gương mẫu, là đồng nghiệp tốt, sống đoàn kết, trách nhiệm. Trong nhiều năm liền, A Phía luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, anh cũng thường xuyên đạt những giải cao trong các chương trình liên hoan truyền hình địa phương và toàn quốc tổ chức hằng năm…

Dù không học nghề báo, song cái duyên đã khiến A Phía gắn với nghiệp báo 15 năm. A Phía tâm sự: Càng làm nghề, gắn bó với nghề, mình càng yêu và muốn được sống với nghề hơn. Chính vì vậy mà khi mọi người hỏi mình khẳng định ngay, nếu được chọn lại một lần nữa, mình cũng sẽ vẫn chọn nghề báo!

TRẦN TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44840602-ben-duyen-cung-nghe-bao.html