Bến đỗ nào cho Quang Hải – 'người hùng' của Chung kết AFF Suzuki 2018?

90 phút trận Chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 kết thúc cũng là lúc chúng ta nên bàn về tương lai của tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam, Nguyễn Quang Hải.

Pha móc bóng đẹp mắt của Quang Hải trong trận Bán kết trước PhilippinesẢnh: Zing

Pha móc bóng đẹp mắt của Quang Hải trong trận Bán kết trước PhilippinesẢnh: Zing

Tiền vệ tài hoa của CLB Hà Nội và những nét tương đồng với Chanathip Songkrasin

Năm 2014 và 2016, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup đã được trao cho tiền vệ nhỏ con có “kèo trái” điêu luyện là Chanathip Songkrasin, với tốc độ và khả năng quan sát thiên phú. Giải đấu năm nay không phải là ngoại lệ.

Nối gót ngôi sao Thái Lan, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã được xướng tên là Cầu thủ xuất sắc nhất tại AFF Suzuki Cup 2018 MVP, theo BTC công bố ngày 16/12.

"Messi" Thái Lan Chanathip Songkrasin. Ảnh: AFF Suzuki Cup

Danh hiệu hoàn toàn xứng đáng cho Quang Hải, cầu thủ góp công lớn cho chức vô địch của tuyển Việt Nam, mà đỉnh cao là màn trình diễn tuyệt vời đem về chiến thắng 1-0 trước Malaysia (3-2 chung cuộc) trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Thống kê không mô tả hết tầm quan trọng của Quang Hải trong đội hình vô địch của HLV Park Hang-seo. 3 bàn thắng trong 8 trận đấu (ít hơn 1 bàn so với cây săn bàn chủ lực Nguyễn Anh Đức) chỉ nói lên một phần vai trò của tiền vệ CLB Hà Nội. Trong 3 trận đầu tiên, Hải đã hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí tiền vệ trung tâm, trước khi bùng nổ khi được thầy Park cho phép trở lại sở trường là tiền vệ công.

Lối chơi chững chạc của Quang Hải tại AFF Suzuki Cup 2018, trước các cầu thủ đàn anh bên kia chiến tuyến đã cho thấy sự trưởng thành của anh sau nhiều năm. Nó mở ra một tương lai xán lạn cho cầu thủ gốc Hà Nội.

Quang Hải đã ghi 5 bàn thắng quan trọng để giúp U23 Việt Nam về nhì tại Vòng Chung kết U23 Châu Á. Anh cũng là “con bài” chiến lược của HLV Park ở trung tâm hàng tiền vệ và cùng đội tuyển lọt vào tới Bán kết Asian Games 2018.

Ở cấp độ CLB, Hải đã có 6 lần làm thủng lưới đối phương và thực hiện 6 pha kiến tạo thành bàn để giúp CLB Hà Nội giành lại “ngai vàng” V.League. Quan trọng hơn hết, Quang Hải đạt được tất cả thành công trên khi anh mới bước sang tuổi 21.

Khi đặt lên bàn cân, Quang Hải có tài năng không hề thua kém "Messi" Thái Lan, tiền vệ Chanathip Songkrasin đã chuyển sang thi đấu cho Consadole Sapporo tại Giải Vô địch Quốc gia Nhật Bản J-League. Phải chăng Hải cũng xứng đáng một cơ hội tương tự?

Thực tế, Quang Hải đã nhận được không ít lời hỏi thăm trước khi AFF Suzuki Cup 2018 khởi tranh, và số lượng đội bóng quan tâm đã tăng lên đáng kể từ đó.

Tất nhiên, CLB Hà Nội sẽ làm mọi cách để níu kéo cầu thủ ngôi sao của mình. Ban lãnh đạo CLB từng khẳng định sẽ từ chối tất cả đề nghị để giữ Quang Hải ở lại SVĐ Hàng Đẫy.

Bến đỗ nào cho Quang Hải?

Quang Hải trong màu áo CLB Hà Nội. Ảnh: Baothethao

Mục tiêu quan trọng nhất trong mùa giải tới của CLB Hà Nội là bảo vệ chức vô địch V-League, trước khi mơ tới chinh phục các danh hiệu ở khu vực và châu lục.

Trang Fox Sport nhận định rằng với tiềm năng hiện tại; sở hữu 6 thành viên lên tuyển bao gồm: đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, cặp trung vệ Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh, hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu và tiền vệ Đức Huy; CLB Hà Nội hoàn toàn có khả năng thực hiện mục tiêu đó ngay cả khi không có Quang Hải.

Về phía CLB Hà Nội, để Quang Hải ra đi có thể chưa phải là mất mát không thể bù đắp, nhưng lo lắng của ban lãnh đạo đội bóng hoàn toàn có cơ sở. Họ không muốn CLB trở thành “sân sau” nuôi dưỡng tài năng cho các ông lớn khác. Họ lo về cơn bão “chảy máu” lực lượng, khi cầu thủ xuất sắc Văn Hậu và Đình Trong ra đi trong tương lai gần.

Về phía Quang Hải, không ai có thể chắc chắn tiền vệ nhỏ con này sẽ thành công khi xuất ngoại. Đặc biệt khi Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng đã không thể phát triển như kỳ vọng khi chuyển tới Gangwon (Hàn Quốc) và Mito Hollyhock (Nhật Bản).

Quang Hải ăn mừng sau bàn thắng vào lưới Philippines. Ảnh: Zing

Nhiều CLB của Thái League đã đánh tiếng, đó có vẻ là sự lựa chọn hợp lý nhất cho Quang Hải trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này.

Trong khi, Yamaguchi của Nhật Bản đã cử đại diện tới tiếp cận CLB Hà Nội; CLB Qatari Al Sadd cũng được giới thạo tin là đang rất quan tâm, nơi đây Hải có thể học được những kiến thức quý giá từ huyền thoại Barcelona, Xavi.

Giữa năm 2017, Chanathip Songkrasin đã gia nhập Consadole cùng những nghi ngờ rằng anh không thể thành công tại đất nước mặt trời mọc, và thực tế chứng minh điều ngược lại. Tuy nhiên, nếu Quang Hải muốn phát huy hết tiềm năng của mình thì anh cần được phép giang rộng đôi cánh càng sớm càng tốt. Nhất là khi cả Đông Nam Á đang ở dưới chân anh.

Theo Fox Sport Asia

Việt Anh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/ben-do-nao-cho-quang-hai-nguoi-hung-cua-chung-ket-aff-suzuki-2018-311106.html