Belorus sẽ mua dầu qua đường ống Odessa-Brody

Thư ký của báo chí của Tập đoàn Belneftekhim Aleksander Tishenko thông báo Belorus đã ký hợp đồng với Công ty dầu quốc gia Azerbaijan SOCAR. Lô dầu đầu tiên sẽ được giao vào tháng tới.

Đại diện Belneftekhim khẳng định hợp đồng mua dầu với Công ty dầu quốc gia Azerbaijan SOCAR. Tổng khối lượng hợp đồng khoảng 160.000 tấn.

Phó Chủ tịch Belneftekhim Vladimir Sizov cho biết công ty đã có phương án mua dầu khác bằng cách sử dụng nhánh phía nam của đường ống dẫn dầu Odessa-Brody, đi qua lãnh thổ Ucraina. Sử dụng đường ống Odessa-Brody là phương án kinh tế nhất, nhanh nhất và khả quan nhất.

Belneftekhim cũng nói rằng có thể ưu tiên nguồn dầu sản xuất ở Azerbaijan cũng như sản xuất ở Nga. Khối lượng được xác định theo yêu cầu của nhà máy lọc dầu, dầu có thể vận chuyển bằng đường sắt hoặc qua đường ống từ Nga.

Hiện nhà máy lọc dầu của Belorus đã có thể hoạt động trở lại, dù chỉ một nửa công suất.

Theo Phó Chủ tịch Belneftekhim, tháng giêng và tháng 2 hai nhà máy lọc dầu của Belorus hoạt động 50% công suất, cần 900.000 tấn dầu thô một tháng, hai tháng là 1,8 triệu tấn.

Ông Sizov cũng cho biết, họ nhập một phần dầu từ Nga bằng đường ống qua biển, khối lượng không lớn. Họ cũng cần dầu chuyên chở bằng đường sắt. Dầu thô của Belorus đều đưa vào các nhà máy lọc dầu.

Lãnh đạo Belneftekhim nói họ không thấy có gì rủi ro khi mua dầu thô từ bên ngoài cho thị trường xăng dầu trong nước, không có gì trở ngại hay bị gián đoạn nguồn cung, tình hình hoàn toàn ổn định và được dự báo.

Nguồn cung dầu thô từ Nga cho Belorus bị gián đoạn từ 1 tháng 1 năm 2020 do hai bên không ký được hợp đồng cho năm nay. Đầu tháng giêng, Belorus tạm ngừng xuất khẩu các sản phẩm dầu (xăng dầu) do Nga ngừng cung cấp dầu thô. Sau đó môt phần dầu thô được các công ty thuộc Tập đoàn Safmar cung ứng.

Ngọc Linh

Technoblog

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/belorus-se-mua-dau-qua-duong-ong-odessa-brody-565624.html