Belarus tuyên bố sẽ trừng phạt các quan chức cấp cao của EU

Ngoại trưởng Belarus tiết lộ Minsk sẽ áp lệnh trừng phạt các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu, sau khi tổ chức này trừng phạt hàng chục quan chức Belarus, bao gồm Tổng thống Lukashenko.

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei hôm 22-11 cho biết chính quyền Minsk sẽ trừng phạt các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU), theo hãng tin Sputnik.

Tuyên bố được đưa ra sau khi các quan chức Belarus có cuộc họp với Tổng thống Alexander Lukashenko về chính sách đối ngoại của nước này vào ngày 17-11 tại Minsk.

"Tại cuộc họp, chúng tôi đã thảo luận về các biện pháp đáp trả của Minsk liên quan đến những động thái của phía châu Âu khoảng một tuần trước: EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 15 người Belarus” - ông Makei nói.

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei. Ảnh: REUTERS

“Hôm nay, chúng tôi buộc phải tuyên bố rằng Belarus cũng sẽ mở rộng danh sách trừng phạt của mình, trong đó bao gồm các quan chức đại diện Liên minh châu Âu và các nhà lãnh đạo của một số quốc gia châu Âu" - Ngoại trưởng Belarus tiết lộ.

Trước đó, vào đầu tháng 10, EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 40 quan chức Belarus. EU sau đó mở rộng danh sách trừng phạt này, bao gồm cả Tổng thống Lukashenko, Sputnik đưa tin.

Theo đó, các quan chức bị trừng phạt sẽ hoàn toàn không được nhập cảnh vào các nước thành viên EU. Lệnh trừng phạt cũng đóng băng tài sản của những quan chức bị trừng phạt này đang sở hữu ở EU.

EU được cho là đang lên kế hoạch để mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức chính phủ hiện tại ở Belarus.

KHÔI CHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/belarus-tuyen-bo-se-trung-phat-cac-quan-chuc-cap-cao-cua-eu-951498.html