Belarus: Tổng thống Lukashenko điện đàm với ngoại trưởng Mỹ; Thủ lĩnh đối lập là F1 của quan chức mắc Covid-19

Truyền thông nhà nước Belarus đưa tin, Tổng thống nước này Alexander Lukashenko ngày 24/10 đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Tổng thống Lukashenko nói với Ngoại trưởng Pompeo rằng Moskva là đồng minh thân cận của Minsk. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Lukashenko nói với Ngoại trưởng Pompeo rằng Moskva là đồng minh thân cận của Minsk. (Nguồn: Reuters)

Các hãng thông tấn của Nga dẫn lời truyền hình nhà nước Belarus cho biết, Tổng thống Lukashenko đã nói với Ngoại trưởng Pompeo rằng Moskva là đồng minh thân cận của Minsk và hai nước sẵn sàng phối hợp cùng đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.

Theo truyền hình nhà nước Belarus, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Mỹ đã nói với Tổng thống Lukashenko rằng Washington ủng hộ chủ quyền của Belarus và muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Cùng ngày, theo AFP, thủ lĩnh đối lập của Belarus, bà Svetlana Tikhanovskaya đang tự cách ly và sẽ xét nghiệm với virus SARS-CoV-2 sau cuộc gặp đầu tuần này với Ngoại trưởng Slovenia, người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phát ngôn viên Anna Krasulina của bà Tikhanovskaya thông báo: “Điều này không cản trở công việc của nhóm bà ấy”.

Litva, nơi bà Tikhanovskaya sống sau khi chạy trốn khỏi Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào tháng 8, yêu cầu bất kỳ người nào cũng phải cách ly 14 ngày nếu tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoại trưởng các nước Estonia, Latvia và Litva cũng đang tự cách ly sau cuộc gặp với người đồng cấp Slovenia Anze Logar trong tuần này.

Ông Logar đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 23/10, sau chuyến đi đến Estonia, Litva và Latvia.

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/belarus-tong-thong-lukashenko-dien-dam-voi-ngoai-truong-my-thu-linh-doi-lap-la-f1-cua-quan-chuc-mac-covid-19-127155.html