Belarus thả tự do cho những người biểu tình bị bắt giữ ở thủ đô Minsk

Chính phủ Belarus dự kiến trong ngày hôm nay (14/8) sẽ thả tự do cho tất cả những người biểu tình bị bắt giữ ở thủ đô Minsk.

Trong nỗ lực nhằm làm dịu căng thẳng ở trong nước sau cuộc bầu cử Tổng thống, chính phủ Belarus dự kiến trong ngày hôm nay (14/8) sẽ thả tự do cho tất cả những người biểu tình bị bắt giữ ở thủ đô Minsk. Thông tin được Phó Cảnh sát trưởng Alexander Barsukov đưa ra khi đến thăm một cơ sở tạm giam ở thủ đô Minsk.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Minsk sau kết quả bầu cử hôm 9/8. Ảnh: Reuters.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Minsk sau kết quả bầu cử hôm 9/8. Ảnh: Reuters.

Các cuộc biểu tình và xô xát với cảnh sát chống bạo loạn đã bùng phát tại Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 9/8. Cảnh sát Belarus trong ngày hôm qua thông báo đã bắt giữ thêm 700 đối tượng biểu tình quá khích.

Trên 100 cảnh sát đã bị thương, 28 người phải nhập viện kể từ ngày 9/8. Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại về tình hình ở Belarus, cho rằng đã có những nỗ lực của các thế lực bên ngoài hòng can thiệp và gây bất ổn đất nước này.

Kết quả bầu cử chính thức cho thấy Tổng thống Alexander Lukashenko đã chiến thắng vang đội với hơn 80% số phiếu ủng hộ và tái đắc cử. Tuy nhiên, đối thủ chính là bà Svetlana Tikhanovskaya đã không công nhận kết quả bầu cử và đã rời đất nước sang Lithuana ngày 11/8./.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch)
Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/belarus-tha-tu-do-cho-nhung-nguoi-bieu-tinh-bi-bat-giu-o-thu-do-minsk-1083323.vov