Belarus ra lệnh 'tiễn bớt khách' Mỹ để đáp trả trừng phạt

Reuters dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Belarus tuyên bố, các biện pháp đáp trả của nước này đối với Mỹ có hiệu lực từ ngày 4/6.

Đại sứ quán Mỹ tại Minsk. Ảnh: Getty

Đại sứ quán Mỹ tại Minsk. Ảnh: Getty

Theo thông báo, Belarus không chỉ cắt giảm số lượng nhà ngoại giao và nhân viên hành chính của Mỹ tại Minsk, mà còn thắt chặt thủ tục cấp thị thực với công dân Mỹ. Đặc biệt, giấy phép hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tại đây cũng bị thu hồi.

"Các biện pháp đáp trả bắt đầu có hiệu lực từ 4/6", Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz nêu rõ.

Được biết, tuần trước, Nhà Trắng thông báo sẽ xem xét và áp đặt thêm các trừng phạt đối với Belarus, liên quan đến vụ điều hướng một máy bay dân sự khi bay qua không phận nước này và bắt giữ nhân vật đối lập có mặt trên chuyến bay đó.

Trước đó, năm 2008, Tổng thống Belarus Lukashenko từng trục xuất đại sứ Mỹ sau khi chính quyền ông George W. Bush áp đặt biện pháp trừng phạt với ông, các đồng minh và một công ty dầu khí nhà nước vì cáo buộc trấn áp người biểu tình phản đối bầu cử.

Trong một diễn biến khác, hôm 3/6, lãnh đạo cao nhất của cơ quan an ninh Nga và Belarus cho biết, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn để đối phó với “các chính sách không thân thiện" của phương Tây.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/belarus-ra-lenh-tien-bot-khach-my-de-dap-tra-trung-phat-141169.html