Belarus nói gì về khả năng tham gia khôi phục cơ sở hạ tầng ở Ukraine?

Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko cho rằng, điều quan trọng nhất hiện nay là thiết lập hòa bình ở Ukraine.

Thủ tướng Belarus khẳng định sẵn sàng hoan nghênh người tị nạn Ukraine. (Nguồn: BB-CTNV)

Thủ tướng Belarus khẳng định sẵn sàng hoan nghênh người tị nạn Ukraine. (Nguồn: BB-CTNV)

Trong một phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Golovchenko nói: “Ngành công nghiệp quốc phòng Belarus đã phải chịu các lệnh trừng phạt trong một thời gian, vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị trước cho tình huống diễn biến xấu hơn".

Theo đó, Belarus đã nhập khẩu phụ tùng thay thế, củng cố mối quan hệ với các nhà sản xuất Nga - những công ty hàng đầu thế giới về sản xuất, buôn bán vũ khí và trang thiết bị quân sự”.

Ông Golovchenko cũng cho rằng, còn quá sớm để nói về việc Minsk có thể tham gia việc khôi phục cơ sở hạ tầng bị phá hủy ở Ukraine, vì điều quan trọng nhất hiện nay là thiết lập hòa bình.

Lưu ý dòng người tị nạn từ Ukraine rất lớn trong tháng đầu tiên của cuộc xung đột, Thủ tướng Belarus khẳng định: "Chúng tôi hoan nghênh tất cả. Đó là chính sách của Tổng thống - chúng tôi không bao giờ từ chối bất kỳ ai, kể cả những người không có giấy tờ".

(theo TASS)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/belarus-noi-gi-ve-kha-nang-tham-gia-khoi-phuc-co-so-ha-tang-o-ukraine-184894.html