Belarus ngày càng có thêm nhiều xe tăng T-72B3... Ba Lan lo ngay ngáy

Truyền thông Ba Lan tỏ ra rất lo lắng khi trên lãnh thổ Belarus ngày càng xuất hiện thêm nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 hiện đại do Nga nâng cấp.

Các chính trị gia Ba Lan và phương tiện truyền thông nước này yêu cầu NATO ngay lập tức tăng cường sự hiện diện quân sự trước động thái "chuyển xe tăng T-72B3 của Nga sang Belarus".

Các chính trị gia Ba Lan và phương tiện truyền thông nước này yêu cầu NATO ngay lập tức tăng cường sự hiện diện quân sự trước động thái "chuyển xe tăng T-72B3 của Nga sang Belarus".

Lo ngại trên đã được ấn bản “Quốc phòng 24” của Ba Lan đăng tải đầu tiên, sau đó được PolitNavigator và nhiều hãng thông tấn khác dẫn lại.

Được biết, Tập đoàn UralVagonZavod của Nga có trụ sở tại Nizhny Tagil đang thực hiện công việc hiện đại hóa các xe tăng T-72B của Belarus lên chuẩn T-72B3.

Một lô gồm 5 chiếc T-72B3 nâng cấp tiếp theo đã được giao hàng từ Nga thông qua đường sắt vào ngày 6/5, bổ sung cho lực lượng T-72B3 mà Belarus nhận từ năm 2018.

Hiện tại quân đội Belarus có trong biên chế khoảng 535 xe tăng T-72 với nhiều biên thể sửa đổi khác nhau, sẽ có một số lượng lớn được nâng cấp theo chuẩn T-72B3, bài báo nêu rõ.

Trước lo ngại nêu trên, các chuyên gia quân sự Ba Lan đề nghị quân đội nước này đầu tư tập trung vào các biện pháp và vũ khí chống tăng.

Cụ thể, họ nói về sự cần thiết phải triển khai những hệ thống tên lửa chống tăng gắn trên các phương tiện bọc thép của quân đội Ba Lan, cụ thể đó là tên lửa Brimstone.

Brimstone là tên lửa chống tăng không đối đất tiên tiến trang bị cho máy bay chiến đấu, tuy nhiên ở tổ hợp vũ khí mới của Ba Lan thì vũ khí này đã được sửa đổi thành phiên bản đất đối đất.

Khung gầm của tổ hợp tên lửa chống tăng này là xe chiến đấu bộ binh BWP-1 (phiên bản BMP-1 do Ba Lan sản xuất) hoặc đặt trên khung xe cơ sở của pháo tự hành K9 Thunder mà Ba Lan mua của Hàn Quốc.

Trên mỗi xe diệt tăng dùng khung gầm BWP-1 hay K9 sẽ lắp từ 1 tới 3 container ống phóng, mang theo 12 - 24 tên lửa Brimstone trong trạng thái sẵn sàng khai hỏa, tạo ra sức mạnh cực kỳ đáng gờm.

Hệ thống vũ khí diệt tăng tự hành này được Ba Lan xem như phương tiện hữu hiệu để ngăn chặn các binh đoàn xe tăng đông đảo của Nga trong trường hợp nổ ra xung đột, họ tự tin rằng nó đủ sức đánh bại cả T-14 Armata.

Những lo ngại được bày tỏ rằng nếu "người Nga và người Belarus đồng loạt tấn công từ Kaliningrad và Brest, thì xe tăng của họ có thể tới Warsaw trong vài giờ nữa".

Cần nhớ lại rằng vào cuối tháng 4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan - ông Mariusz Blaszczak tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Mỹ về việc mua hệ thống tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin đã hoàn tất.

Tuy vậy một số chuyên gia cho rằng lo ngại của các chính trị gia Ba Lan là "hơi thái quá", bởi đây là xe tăng của Belarus chứ không phải của Nga.

Bên cạnh đó, rất khó có chuyện Minsk phối hợp tấn công cùng Moskva, nhất là hiện nay Belarus đang tăng cường hợp tác với châu Âu và khối quân sự NATO.

Theo Việt Dũng/ANTĐ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/belarus-ngay-cang-co-them-nhieu-xe-tang-t-72b3-ba-lan-lo-ngay-ngay-1382835.html