Belarus: NATO tăng cường năng lực tấn công ở châu Âu, Minsk theo sát từng động thái

Ngày 6/12, Thiếu tướng Ruslan Kosygin, quan chức cấp cao thuộc Bộ Tham mưu quân đội Belarus, cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tích cực tăng cường năng lực tấn công của khối quân sự này tại châu Âu.

Quan chức cấp cao thuộc Bộ Tham mưu quân đội Belarus cho biết, NATO đang tích cực tăng cường năng lực tấn công tại châu Âu. (Nguồn: Tekdeeps)

Quan chức cấp cao thuộc Bộ Tham mưu quân đội Belarus cho biết, NATO đang tích cực tăng cường năng lực tấn công tại châu Âu. (Nguồn: Tekdeeps)

Trả lời phỏng vấn trên kênh STV, Thiếu tướng Kosygin cho biết, Mỹ và NATO đang tăng cường các nỗ lực trên không phận của Ba Lan và các nước Baltic.

“Các lực lượng vũ trang chung của NATO đang sử dụng máy bay để bảo vệ không phận của các nước Baltic. Đã từng chỉ có 4 máy bay, ngày nay con số này đã tăng lên 15. Tần suất của các chuyến bay chiến đấu cũng tăng đáng kể, đặc biệt là trong thời gian gần đây có tới gần 40 chuyến một ngày”, ông Kosygin nói.

Theo Thiếu tướng Ruslan Kosygin, các tên lửa hành trình từ các căn cứ quân sự của Mỹ tại Ba Lan và Romania có thể tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao, bao gồm vùng lãnh thổ của Belarus, các mục tiêu nhà nước, quân đội, kinh tế và các cơ sở hạ tầng khác tại nước này.

“Tất cả những điều này là nhằm chuẩn bị cho việc sử dụng vũ lực. Theo đánh giá của chúng tôi, trong tương lai gần, xu hướng tăng cường sự hiện diện quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của các quốc gia láng giềng sẽ tiếp tục ”, ông Kosygin nhận định.

Tướng Belarus khẳng định, Minsk hiểu rõ về những điều đang xảy ra xung quanh đất nước, quân đội nước này luôn phân tích, theo dõi “mọi diễn biến” và sẽ “có phản ứng phù hợp”.

(theo Sputnik, Tekdeeps)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/belarus-nato-tang-cuong-nang-luc-tan-cong-o-chau-au-minsk-theo-sat-tung-dong-thai-130884.html