Belarus giảm một nửa lượng dầu Nga chuyển sang châu Âu

Quyết định ngừng vận chuyển dầu trong đường ống Druzhba được đưa ra chỉ một ngày trước vòng đàm phán mới về thuế và quá cảnh giữa Nga và Belarus.

Hoạt động sửa chữa trên tuyến đường ống Druzhba. (Ảnh: TASS/Getty)

Hoạt động sửa chữa trên tuyến đường ống Druzhba. (Ảnh: TASS/Getty)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Belarus đã cắt giảm mạnh lượng dầu thô Nga trung chuyển sang châu Âu, trong bối cảnh giữa Minsk và Moskva còn nhiều bất đồng về vấn đề thuế quá cảnh dầu qua tuyến đường ống Druzhba, khiến một số công ty dầu khí Nga quyết định tạm dừng cấp dầu cho các nhà máy lọc dầu của Belarus.

Hãng tin Interfax dẫn thông báo của công ty GomelTransNeft, đơn vị quản lý tuyến đường ống dẫn dầu đi qua Belarus, cho biết kể từ ngày 14/1, lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường ống Druzhba tới Ba Lan đã giảm một nửa xuống còn 70.000 tấn/ngày.

Đại diện công ty giải thích đoạn Mozyr-Brest-3 trên tuyến đường ống Druzhba đang được bảo dưỡng từ ngày 14-17/1. Việc bảo dưỡng nói trên là “ngoài kế hoạch”, song vẫn phải được thực hiện do nhu cầu cấp thiết phải loại bỏ các khiếm khuyết trên tuyến đường ống này.

Tuyến đường ống trên được sử dụng để vận chuyển 1/5 lượng xuất khẩu dầu của Nga sang châu Âu. Quyết định ngừng chuyển tải dầu trong đường ống Druzhba được đưa ra chỉ một ngày trước vòng đàm phán mới về thuế và quá cảnh.

Theo Interfax, chính quyền Minsk đang yêu cầu tăng thuế 16,6%, với lý do sự cố ô nhiễm dầu năm 2019 dẫn đến kéo dài thời gian ngừng hoạt động của tuyến đường ống và làm hỏng thiết bị tại các nhà máy lọc dầu của Belarus. Cuộc họp tại Minsk ngày 13/1 đã kết thúc không đạt kết quả cụ thể.

Hiện Belarus chỉ nhận được dầu từ tập đoàn Safmar của nhà tài phiệt Mikhail Gutseriev. Tuy nhiên, lượng dầu 750.000 tấn trong tháng 1 mà tập đoàn này dự định cung cấp, sẽ chỉ đủ để các nhà máy lọc dầu Novopolotsk và Mozyr hoạt động một nửa công suất, bởi các nhà máy này cần 1,5 triệu tấn dầu của Nga mỗi tháng./.

Duy Trinh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/belarus-giam-mot-nua-luong-dau-nga-chuyen-sang-chau-au/619009.vnp