Belarus có thể sẽ hủy bỏ Liên minh nhà nước với Nga

Belarus có thể sẽ từ bỏ Liên minh nhà nước với Nga nếu người dân nước này phải chịu áp lực và sự phát triển kinh tế của đất nước bị kìm hãm.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Belarus Vladimir Makei mới đây đã đưa ra tuyên bố, trong đó ông nhấn mạnh rằng Belarus sẽ không thiết lập quan hệ đơn phương với Moscow và nếu nhân dân đất nước này phải chịu những áp lực từ phía Nga, lãnh đạo đất nước sẽ quyết định từ bỏ việc thực hiện kế hoạch xây dựng một Nhà nước Liên minh.

“Nếu người dân cảm thấy sự tồn tại của các thỏa thuận là không phù hợp, họ sẽ đưa ra đề xuất cho các lãnh đạo” – trích lời ông Makei.

Cần làm rõ rằng trước đó, Belarus tuyên bố rằng Nga đã không hành xử như một đồng minh đáng tin cậy, cản trở quan hệ giữa Belarus với phương Tây, tạo ra những trở ngại cho sự phát triển của nền kinh tế nước này.

Một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất thời gian gần đây là việc Nga triển khai các căn cứ quân sự của mình trên lãnh thổ Belarus mà không có sự đồng thuận từ quốc gia này.

Theo Avia.pro

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/belarus-co-the-se-huy-bo-lien-minh-nha-nuoc-voi-nga-4041318-d.html