Belarus có số xe tăng gấp 47 lần chiến xa NATO bố trí sát biên giới

Không phải người Belarus phải sợ một cuộc tấn công, mà chính Ba Lan và Litva mới cần lo lắng.

Bất chấp những tuyên bố của Tổng thống Belarus rằng NATO đang có kế hoạch xâm lược nước này, các chuyên gia Nga cho rằng trên thực tế, ngay cả xe tăng M1 Abrams của Mỹ được triển khai tới Ba Lan cũng không đủ để xuyên thủng hàng phòng thủ Belarus.

Cụ thể theo dữ liệu chính thức, Hoa Kỳ chỉ chuyển 29 xe tăng hạng nặng Abrams đến biên giới của nước cộng hòa láng giềng, với khả năng sống sót của chúng, sẽ cho phép họ cầm cự trong một cuộc tấn công thực sự chỉ khoảng 1 - 2 giờ (hơn một nửa số xe này sẽ bị tiêu diệt trong vòng 20 - 30 phút ), trong khi vũ khí trang bị của Belarus nhiều gấp 47 lần với 1.364 xe tăng.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của Quân đội Belarus. Ảnh: TASS.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của Quân đội Belarus. Ảnh: TASS.

“Vài chục xe tăng Abrams, xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe bọc thép đa dụng - cả một đội quân nhỏ đã được triển khai tại bãi tập Pabrada, và không lâu trước đó người Mỹ đã triển khai trực thăng Apache và Black Hawk tới Litva cùng hàng không quân sự. Theo Bộ Quốc phòng Belarus, trên đất Litva, chỉ cách biên giới của Liên minh 15 km đã có 500 binh sĩ, 29 xe tăng và 43 xe chiến đấu bộ binh”, hãng tin Nga RIA Novosti thông báo.

Ngược lại, các chuyên gia lưu ý rằng nỗi sợ hãi của Tổng thống Lukashenka hoặc là xa vời, hoặc là một nỗ lực để đánh lừa Nga và công dân của nước này.

“Tất nhiên 15 km tính từ biên giới Belarus thực sự trông rất nguy hiểm, tuy nhiên bản thân lãnh thổ Litva không lớn như vậy. Ngoài ra không rõ tại sao ông Lukashenka lại bố trí những màn trình diễn như trên khi có lực lượng thiết giáp mạnh hơn nhiều, đủ sức đè bẹp Litva, Latvia và một phần của Ba Lan”, chuyên gia Nga lưu ý.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/belarus-co-so-xe-tang-gap-47-lan-chien-xa-nato-bo-tri-sat-bien-gioi/20200916044029202