Belarus chuẩn bị sản xuất số lượng lớn vắcxin Sputnik V

Belarus sẽ bắt đầu sản xuất công nghiệp vắcxin Sputnik V ngừa COVID-19 vào các ngày 30-31/3, lô thử nghiệm vắcxin đã được kiểm tra tại Liên bang Nga.

Vắcxin ngừa bệnh COVID-19 Sputnik V. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vắcxin ngừa bệnh COVID-19 Sputnik V. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Y tế Belarus, ông Dmitry Cherednichenko ngày 7/3 cho biết nước này sẽ bắt đầu sản xuất công nghiệp vắcxin Sputnik V ngừa COVID-19 vào các ngày 30-31/3, lô thử nghiệm vắcxin đã được kiểm tra tại Liên bang Nga.

Ông Cherednichenko cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ONT, ngày 26/2, lô vắcxin Sputnik V đầu tiên đã xuất xưởng, được gọi là lô xác nhận với 15.000 đơn vị, hiện đang được kiểm tra tại Viện Gamaleya về độ ổn định, hiệu quả.

Từ ngày 30-31/3, Belarus sẽ bắt đầu sản xuất vắcxin với kế hoạch 500.000 liều/tháng.

Cũng theo ông Cherednichenko, nhiệm vụ hiện nay của Belarus là tiêm chủng cho người dân, với đợt đại trà từ tháng 4, sau đó có thể bắt đầu xuất khẩu vắcxin.

Ông Cherednichenko lưu ý hiện Sputnik V là loại vắcxin thực sự có hiệu quả cao nhất, ít phản ứng phụ.

Tuy nhiên, ngoài vắcxin của Nga, Belarus và công ty Sinopharm Trung Quốc cũng đang đàm phán với các nhà sản xuất khác.

Không loại trừ trong tương lai, các doanh nghiệp dược phẩm Belarus cũng sẽ sản xuất các loại vắcxin hiệu quả khác.

Cuối tháng 12/2020, Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) thông báo Belarus là quốc gia đầu tiên sau Nga triển khai tiêm chủng cho người dân bằng vắcxin Sputnik V.

Tháng 2, lô vắcxin đầu tiên với số lượng 100.000 liều từ Trung Quốc đã đến Belarus./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/belarus-chuan-bi-san-xuat-so-luong-lon-vacxin-sputnik-v/698396.vnp