Belarus chuẩn bị 'ra tay' với EU

Ngày 22/1, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Belarus-1, Ngoại trưởng nước này Vladimir Makey cho biết, Minsk sẽ đưa một số quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) và một vài nước châu Âu vào trong 'danh sách đen'.

Ngoại trưởng Belarus cho biết, Minsk sẽ đưa một số quan chức cấp cao của EU và một vài nước châu Âu vào trong 'danh sách đen'. (Nguồn: TASS)

Ngoại trưởng Belarus cho biết, Minsk sẽ đưa một số quan chức cấp cao của EU và một vài nước châu Âu vào trong 'danh sách đen'. (Nguồn: TASS)

Ngoại trưởng Makey khẳng định, nếu EU "làm tổn thương" đến Belarus và áp đặt các lệnh trừng phạt thì tất nhiên, Minsk sẽ phải có "phản ứng một cách thích đáng".

"Như bạn đã biết EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với khoảng 15 người. Chúng tôi cũng sẽ mở rộng các danh sách trừng phạt, trong đó sẽ bao gồm các quan chức cấp cao của EU và một số quốc gia thành viên", ông Makey cho hay.

Bên cạnh đó, cũng theo Ngoại trưởng Belarus, Minsk đang lên kế hoạch thảo luận với phương Tây liên quan các lệnh trừng phạt kinh tế.

"Những lời kêu gọi của phe đối lập tại Belarus về các lệnh trừng phạt kinh tế không chỉ là một điều "ngu ngốc", mà nhìn tổng thể nó sẽ là một mối đe dọa lớn đối với Belarus. Nếu bất kỳ ai nghĩ điều đó là tốt, họ đang mắc sai lầm. Tất nhiên, chúng tôi sẽ nói chuyện với những người đồng cấp phương Tây về vấn đề này", nhà ngoại giao Belarus nói.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Makey khẳng định, Minsk sẽ không bao giờ là "người khởi xướng cho các bước đi phá hoại chống lại các đối tác".

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/belarus-chuan-bi-ra-tay-voi-eu-129825.html