Belarus cáo buộc Mỹ đưa xe tăng áp sát biên giới

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, ông Viktor Khrenin ngày 12/9 đã thông báo về sự di chuyển của một trung đoàn xe tăng Mỹ tới bãi tập của Litva gần biên giới Belarus. Theo ông Khrenin, việc chuyển quân này diễn ra trong khuôn khổ các chiến dịch 'Tăng cường hiện diện tiền tuyến' và 'Quyết tâm Đại Tây Dương'.

Xe tăng NATO có mặt tại biên giới Belarus - Lithuania ngày 6/9. (Nguồn: AFP)

Xe tăng NATO có mặt tại biên giới Belarus - Lithuania ngày 6/9. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn BelTA dẫn lời ông Khrenin nói: “Di chuyển của quân đội NATO diễn ra trên lãnh thổ liền kề. Đặc biệt, vào thời điểm đó tiểu đoàn xe tăng thứ hai thuộc trung đoàn xe tăng 69 Mỹ đang hiện diện ở thao trường Pabrade (Litva), cách biên giới của chúng ta 15 km”.

Theo Bộ trưởng Khrenin, Chính phủ không thể không lo ngại về sự hiện diện của 500 người, 29 xe tăng và 43 phương tiện chiến đấu gần biên giới phía Tây (Belarus). Đồng thời, ông Khrenin lưu ý rằng, các lực lượng vũ trang Belarus đang ứng phó một cách thích hợp với những gì đang xảy ra. Lực lượng tên lửa, pháo binh, không quân và phòng không đang trực huấn luyện, chiến đấu. Một tiểu đoàn xe tăng thuộc lữ đoàn cơ giới số 11 cũng đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Hồi cuối tháng 8, Belarus đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự theo hướng Grodno. Quân đội thực hành chiến đấu chống lại "kẻ thù giả định" từ hướng Tây. Sau đó, ông Khrenin nói rằng quyết định tổ chức cuộc tập trận được đưa ra do "sự can thiệp vào công việc nội bộ" của Belarus.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/belarus-cao-buoc-my-dua-xe-tang-ap-sat-bien-gioi-123683.html