Belarus ấn định tiến hành bầu cử tổng thống vào ngày 9/8 tới

Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Belarus, bà Lilia Ermosina cho biết chiến dịch tranh cử phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Belarus, bà Lilia Ermosina. (Nguồn: belarusfeed.com)

Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Belarus, bà Lilia Ermosina. (Nguồn: belarusfeed.com)

Trong phiên họp bất thường ngày 8/5, Hạ viện Belarus đã ấn định cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 9/8 tới.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Belarus, bà Lilia Ermosina tuyên bố thời hạn đăng ký cho các ứng cử viên là từ ngày 5 đến 14/7. Sau đó là hoạt động vận động tranh cử.

Trước đó, các ứng cử viên phải thu thập được ít nhất 100.000 chữ ký của những người ủng hộ và phải nộp lên Ủy ban bầu cử trung ương trước ngày 15/5.

Bà Ermosina cho biết chiến dịch tranh cử phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban bầu cử trung ương và địa phương sẽ tiến hành các phiên họp trực tuyến.

Đương kim Tổng thống Alexander Lukashenko sẽ ra tranh cử. Đây sẽ là chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ 6 của ông.

Cũng liên quan đến Belarus, theo Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Âu-Á - ông George Kent, Washington đang tìm kiếm địa điểm để xây dựng đại sứ quán tại Belarus.

Ông Kent bày tỏ sự vui mừng về khả năng trao đổi đại sứ giữa hai nước trong năm 2020.

Hôm 20/4, Tổng thống Donald Trump thông báo ý định đề cử bà Julie Fisher làm Đại sứ Mỹ tại Balarus.

Bà Fisher hiện giữ chức Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, đặc trách khu vực Tây Âu và EU.

Nếu được Quốc hội Mỹ chấp thuận, bà Fisher sẽ trở thành Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Belarus kể từ năm 2008./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/belarus-an-dinh-tien-hanh-bau-cu-tong-thong-vao-ngay-98-toi/639192.vnp