Beckham và những ngôi sao bóng đá tút lại vẻ đẹp trai nhờ phương pháp cấy tóc

Hói không chỉ là vấn đề riêng của Beckham. Trong làng bóng đá thế giới, rất nhiều ngôi sao đã lâm vào tình cảnh tương tự.

Cũng như David Beckham, họ đều đi cấy tóc để tự tin hơn khi đứng trước CĐV. Đó là cách được cho là hữu dụng nhất, nhưng cũng khá tốn kém.

Beckham không phải ngôi sao duy nhất phải cấy tóc.

Beckham không phải ngôi sao duy nhất phải cấy tóc.

Năm 2011, tiền đạo Wayne Rooney quyết định đi cấy để chữa dứt điểm chứng rụng tóc. Anh vung 15.000 bảng, tương đương 427 triệu VNĐ cho lần cấy ghép đầu tiên ở vùng đỉnh đầu và trán trước.

Khá đen cho cựu ngôi sao Manchester United, mái tóc mới của anh chỉ tồn tại được khoảng 1 năm trước khi "mèo lại hoàn mèo". Các bác sĩ khuyên Rooney nên cấy lần thứ 2, với số tiền tương tự. Rooney không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo.

Vị chi Rooney đã tiêu gần 1 tỉ VNĐ cho việc cấy tóc. Cũng may sau lần cấy ghép thứ 2, tóc của anh hiện giờ không quá tệ.

Rooney mất rất nhiều tiền mới có được mái tóc như hiện tại.

Giống với Wayne Rooney, Antonio Conte từng khốn khổ với mái tóc thưa thớt của mình thời còn làm cầu thủ quần đùi áo số. Sau này khi chuyển sang làm HLV, ông cũng tìm đến phương pháp cấy tóc để thêm phần tự tin trước các học trò và CĐV.

Chưa rõ số tiền HLV Conte tiêu tốn cho việc cấy tóc là bao nhiêu, nhưng sự khác biệt của ông giữa hiện tại và quá khứ cho thấy con số này chắc chắn không hề nhỏ.

Đây là Antonio Conte thời còn chơi cho CLB Juventus.

Còn đây là Conte của hiện tại, một HLV đầy tài năng.

Một trường hợp cấy tóc vô cùng đặc biệt trong giới cầu thủ là David Silva. Mái tóc dài của tiền vệ người Tây Ban Nha khi mới đến Manchester City khiến CĐV lầm tưởng đó chính là diện mạo thật của anh. Nhưng không, nhiều năm sau khi đã đi đến chặng cuối con đường cùng Man City, bí mật động trời mới được vén màn.

Silva bất ngờ cắt phăng mái tóc của mình vào mùa hè năm 2017, để lộ ra những vết sẹo cân đối, rất lớn trên đầu. Nó là bằng chứng thép cho thấy anh đã cấy tóc trong quá khứ.

Vẻ lãng tử của Silva hóa ra không phải thiên phú, mà là nhân tạo.

Chàng David của quá khứ và hiện tại. Có lẽ anh nên cân nhắc quyết định đi cấy thêm tóc.

Đối với những người thích để tóc dài, còn một phương pháp khác để đối phó với hói.

Gareth Bale của Real Madrid để lộ một khoảng trắng khổng lồ trên đỉnh đầu vào năm 2017. Không lâu sau, anh quyết định đổi kiểu tóc, từ buộc thông thường sang man bull. Thế là ngôi sao người xứ Wales vừa gây sốt với phong cách mới, vừa che đậy thành công chuyện mình bị hói nặng.

Nhiều người thay vì nuôi tóc dài như Bale chọn phương pháp cạo trọc. Kiểu đầu này vừa thoáng mát, vừa giúp họ không phải che đậy chuyện bị hói.

Màn thay đổi phong cách cực thông minh của Bale giúp anh không phải đi cấy tóc như bao đồng nghiệp khác.

Ngoài những nhân vật kể trên, trong danh sách sao bóng đá bị hói đầu còn có sự hiện diện của Frank Lampard, người hiện đang làm HLV cho Chelsea.

Arjen Robben, cựu danh thủ Hà Lan.

Zinedine Zidane, HLV trưởng Real Madrid.

Cambiasso, cựu danh thủ Inter Milan.

Và Pepe Reina, cựu thủ môn Liverpool

PHỤNG HIẾU

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/beckham-va-nhung-ngoi-sao-bong-da-tut-lai-ve-dep-trai-nho-phuong-phap-cay-toc-402020155122137276.htm