Becamex Bình Dương quyết thắng để nuôi hy vọng đi tiếp

Ngày 16-4, Becamex Bình Dương sẽ có cuộc tiếp đón các vị khách đến từ Myanmar - CLB Shan United trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng G AFC Cup 2019. Ba điểm là mục tiêu mà đại diện Việt Nam hướng đến nhằm duy trì hy vọng giành vé đi tiếp khi vòng bảng chỉ còn hai trận đấu nữa.

Lượt trận thứ 4 bảng G AFC Cup 2019

Cả Becamex Bình Dương và Shan United đều hướng tới kết quả tích cực với hy vọng vượt qua vòng bảng.

Cả Becamex Bình Dương và Shan United đều hướng tới kết quả tích cực với hy vọng vượt qua vòng bảng.

Trải qua ba trận đấu tại bảng G, Becamex Bình Dương hiện đang có bốn điểm với một thắng lợi, một trận hòa và một thất bại. Trong khi đó, tình thế của Shan United thậm chí còn “bi đát” hơn khi họ chưa có được điểm số nào sau ba trận toàn thua. Về lý thuyết, đại diện của Myanmar vẫn còn khả năng đi tiếp, tuy nhiên để lách được qua “cánh cửa hẹp” đó thì nhiệm vụ đầu tiên của thầy trò HLV Aung Naing là phải giành thắng lợi trong ít nhất 2/3 trận đấu còn lại.

Becamex Bình Dương bước vào trận đấu trên sân nhà Gò Đậu gặp đối thủ Myanmar với những sự chuẩn bị tốt nhất cả về tinh thần và lực lượng: “Chúng tôi vừa thi đấu vòng 5 V-League và đã có những chuẩn bị tốt cho trận đấu với Shan United. Toàn đội đều sẵn sàng 100% để ra sân. Ở trận lượt đi vòng trước, chúng tôi đã có thắng lợi 2-1 trên sân khách. Được thi đấu trên sân nhà ở lượt về, chúng tôi cần tận dụng tối đa lợi thế và nếu có cơ hội sẽ cố gắng giành trọn ba điểm”, HLV Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ.

Tuy nhiên, HLV trưởng của CLB Becamex Bình Dương cũng cho rằng đội bóng đang trải qua quãng thời gian thi đấu liên tục với mật độ dày đặc trên nhiều đấu trường, chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của cả đội nói chung. Dù vậy, ban huấn luyện cũng đã có những kế hoạch để cân bằng lực lượng và sử dụng sao cho phù hợp nhất. Tin vui là tiền đạo trẻ Tiến Linh đã hồi phục chấn thương và đã có thể ra sân thi đấu, trong khi quá trình phục hồi của các cầu thủ khác đang tiến triển rất tốt.

HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng đã dành lời khen cho Tô Văn Vũ - cầu thủ đã lập công trong thắng lợi trước chính Shan United ở trận lượt đi vòng 3. Những nỗ lực cả trong tập luyện và thi đấu thời gian qua của Văn Vũ là rất đáng ghi nhận, HLV Thanh Sơn đánh giá hậu vệ sinh năm 1993 có khả năng góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Ở chiều ngược lại, HLV trưởng CLB Shan Uinited Aung Naing có nhiều phát biểu tôn trọng đội chủ nhà, cho rằng Becamex Bình Dương sở hữu lực lượng vượt trội hơn, cả về chất lượng ngoại binh. Dù đánh giá trận đấu tại Việt Nam chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng đại diện của Myanmar cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để rời sân với ít nhất một điểm.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39872202-becamex-binh-duong-quyet-thang-de-nuoi-hy-vong-di-tiep.html