Bé tử vong nghi do bạo hành: Cơ thể nhiều vết bầm

Cơ thể bé Minh có nhiều vết bầm, người bà ngoại tố rằng bé bị chính mẹ đẻ và bố dượng bạo hành trong suốt 24 ngày liền.

Sáng ngày 1/4/2020, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Công Lương - Chủ tịch UBND xã Võng La, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội xác nhận, chính quyền địa phương vừa cùng với gia đình tổ chức lễ an táng cho cháu bé Vũ Ngọc Minh Minh (3 tuổi).

"Cháu bé mất ngày 30/3 và được bà ngoại đưa về quê an táng. Trước đó, cháu bé sống cùng mẹ tại Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. Mẹ cháu bé có 3 đời chồng, cháu bé là con của đời chồng thứ 2" - ông Lương cho biết.

Vết thương trên cơ thể bé Minh được đăng tải trên mạng xã hội.

Vết thương trên cơ thể bé Minh được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo Chủ tịch UBND xã Võng La, sau cái chết của cháu Minh, xuất hiện thông tin bà ngoại cháu bé đăng tải trên mạng xã hội, tố cáo nguyên nhân khiến cháu Minh tử vong là do bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành.

"Hình ảnh và thông tin mà bà ngoại cháu bé cung cấp cho thấy trên cơ thể cháu Minh trong lúc khâm niệm có nhiều vết bầm, tím" - ông Lương nói.

Liên quan đến sự việc, cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã tiến hành bắt tạm giam người mẹ ruột và bố dượng của bé Minh.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Vân Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/be-tu-vong-nghi-do-bao-hanh-co-the-nhieu-vet-bam-3399621/