Bé tử vong khi ở với 'dượng hờ': Sống cùng 2 tháng

Chị Bảy đi làm nên để con gái ở nhà cùng người tình của mình. Khi về nhà, chị thấy con gái kêu đau, khóc.

Liên quan tới vụ việc bé gái 2 tuổi tử vong bất thường khi ở nhà với "dượng hờ", chiều 8/8, trao đổi với PV, ông Thái Trung Giáp, Trưởng Công an xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, hiện sự việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 6/8, chị Lục Thị Bảy (trú tại bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng) bận đi làm nên để con gái là gái K.T.T.V.(2 tuổi) ở nhà cùng với người tình của mình là Lê Văn Chiến (trú xã Xá Lượng).

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: PL&XH

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: PL&XH

Chiều cùng ngày, khi chị Bảy đi làm về thì bé V. kêu đau, khóc.

Thấy vậy, chị Bảy và gia đình đưa bé V. xuống Trung tâm Y tế huyện Tương Dương để cấp cứu.

Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe của cháu bé diễn biến xấu nên được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Nhưng sau đó bé V. đã tử vong trên đường đi.

Người thân của bé đã trình báo sự việc lên công an xã Xá Lượng, Công an huyện Tương Dương.

Chia sẻ với báo chí, ông Chương Văn Thành, Trưởng bản Xiêng Hương cho hay: "Chị Bảy đã ly hôn chồng, một mình nuôi hai đứa con.

Cách đây khoảng 2 tháng, anh Chiến đã về đây ở cùng. Ngày 6/8 thì xảy ra chuyện thương tâm này. Sau khi sự việc diễn ra, chúng tôi đã báo ngay cho lực lượng công an xã".

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ nghi can Lê Văn Chiến để tiếp tục điều tra vụ việc.

Minh Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/be-tu-vong-khi-o-voi-duong-ho-song-cung-2-thang-3385299/