Bé trai vừa sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện

Bé trai bị mẹ bỏ rơi được tập thể khoa Nhi, BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực.

Lãnh đạo Phòng Công tác xã hội BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa bàn giao bé trai sơ sinh rất khỏe mạnh cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 19-2, BV đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận bệnh nhân tự khai tên Lê Thị H. sinh năm 1984.

Bàn giao bé trai bị bỏ rơi cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp tục nuôi dưỡng. Ảnh: CÔNG THI

Bàn giao bé trai bị bỏ rơi cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp tục nuôi dưỡng. Ảnh: CÔNG THI

Chỉ 10 phút sau, sản phụ sinh một bé trai, cân nặng 4,2 kg. Tuy nhiên, đến 21 giờ cùng ngày, sản phụ bỏ lại con tại phòng rồi đi đâu không rõ.

Trong thời gian bé bị bỏ rơi tại bệnh viện, bé trai đã được tập thể khoa Nhi theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực.

Hiện tại bé khỏe mạnh, sinh hiệu ổn, được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận về nuôi dưỡng.

Bệnh viện đã làm các thủ tục cần thiết về trường hợp trẻ bị bỏ rơi tại bệnh viện với bộ phận tư pháp thuộc chính quyền địa phương.

Sau thời gian niêm yết và đăng tải thông tin trẻ bị bỏ rơi trên các phương tiện thông đại chúng, đến nay vẫn chưa có cá nhân hay gia đình đến nhận bé.

Vì vậy bệnh viện đã phối hợp với tư pháp phường Lộc Thọ tiến hành bàn giao bé về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa.

CÔNG THI

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/be-trai-vua-sinh-ra-da-bi-me-bo-roi-trong-benh-vien-894772.html