Bé trai tử vong tại điểm giữ trẻ trong ngày đầu được gửi

Ngày 14-9, thông tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, Cơ quan điều tra đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một bé trai tên N.H.L. (SN 2018) ở điểm giữ trẻ tư thục tại xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, trưa 13-9.

Điểm giữ trẻ, nơi cháu L. tử vong.

Điểm giữ trẻ, nơi cháu L. tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ, sáng 13-9, mẹ ruột cháu L. chở cháu đến gửi ở điểm giữ trẻ tư thục trên. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi uống sữa thì cháu L. nôn ói, kèm theo biểu hiện khó thở. Điểm giữ trẻ ngay lập tức đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò cấp cứu thì cháu đã tử vong.

Ông Trần Thanh Ph., 55 tuổi, chủ điểm giữ trẻ tư thục cho biết, ngày 13-9 là ngày đầu tiên cháu L. được gửi tại điểm giữ trẻ của ông. Trước khi sự việc xảy ra, vợ chồng ông Ph. trông giữ hơn 10 trẻ, đa phần là con em người dân lao động. Đây là điểm giữ trẻ hoạt động từ năm 2011 và có giấy phép kinh doanh.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

HỮU NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41567202-be-trai-tu-vong-tai-diem-giu-tre-trong-ngay-dau-duoc-gui.html